Lào Cai: Chỉ đạo khẩn phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc

(CLO) Theo tin từ UBND tỉnh Lào Cai, ngày 22/2, lãnh đạo tỉnh này đã ký Công điện khẩn về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, từ ngày 19/2 đến nay tại các vùng núi cao của tỉnh Lào Cai như thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát nhiều nơi nhiệt độ đã xuống thấp dưới 0 độ C. Đã xuất hiện băng giá gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất.

lao cai chi dao khan phong chong doi ret dich benh cho dan gia suc hinh 1

Nông dân vùng cao Sa pa đưa đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét hại, rét đậm.

Trong khi đó theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh đến cuối tháng 02/2022, để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu lãnh đạo chính quyền cấp huyện tập trung chỉ đạo cấp xã chủ động lực lượng tại chỗ đôn đốc, hướng dẫn người chăn nuôi khẩn trương gia cố, che chắn chuồng nuôi, dọn vệ sinh hàng ngày, khơi thông cống rãnh, giữ khô nền chuồng; nhốt gia súc tại chuồng, tuyệt đối không chăn thả hoặc bắt gia súc làm việc khi nhiệt độ xuống thấp dưới 12 độ C; làm áo khoác giữ ấm, đốt trấu, củi,… sưởi ấm cho gia súc nhưng phải chú ý để tránh gây bỏng cho gia súc hoặc cháy lan sang chuồng nuôi và khu vực khác.

Tận dụng tối đa các nguồn thức ăn thô xanh để cung cấp đủ thức ăn cho gia súc (rau, cỏ, thân cây chuối...) cung cấp thức ăn tại chuồng đảm bảo không để gia súc bị đói khát, pha nước muối ấm hoặc nấu cháo loãng cho gia súc ăn vào buổi sáng và chiều tối.

Khi phát hiện gia súc bị bệnh phải có biện pháp can thiệp kịp thời; xử lý gia súc chết và chất thải vật nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, phòng trị các bệnh vật nuôi thường mắc trong mùa Đông (bệnh cước chân, bệnh đường hô hấp,…).

Sau mỗi đợt rét đậm, rét hại khi nhiệt độ ấm lên cần tiếp tục nuôi nhốt gia súc tại chuồng ít nhất 2 ngày mới chăn thả, không nên chăn thả ở những nơi đồi, núi quá trơn, dốc để tránh gia súc bị trượt ngã, lăn dốc.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tăng cường thông tin về tình hình thời tiết; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi qua hệ thống loa phát thanh của xã, thôn.

Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai được yêu cầu phối hợp với các cơ quan truyền thông tỉnh kịp thời đưa tin về diễn biến tình hình thời tiết; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Sở này còn được giao chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, chuẩn bị, cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư, hóa chất cho công tác phòng chống dịch và vắc xin cho đợt tiêm phòng gia súc kỳ I năm 2022.

Được biết, trong đợt rét hại, rét đậm từ ngày 19/2 - 22/2 trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai, trong đó có xuất hiện băng giá ở xã Y Tý, huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa đã gây thiệt hại ước tính gần 1,5 tỷ đồng, tổng số 140 con gia súc các loại bị chết rét (125 con trâu, 7 con bò, 02 con dê, 06 con ngựa 6), trong đó thị xã Sa Pa có 62 con trâu bò bị chết rét cao nhất tỉnh.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: