Lào Cai: Chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(CLO) Năm 2025, công tác thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số và miền núi được định hướng theo hướng chủ động, sáng tạo và gắn với nhu cầu thực tiễn của đồng bào.

Các hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng ở phổ biến chính sách, mà còn mở rộng sang quảng bá văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội và lan tỏa hình ảnh tích cực của đất nước.

Nâng tầm công tác thông tin đối ngoại vùng biên

Thực hiện theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, Lào Cai xác định mục tiêu trọng tâm năm 2025 là tăng cường thông tin đối ngoại ở vùng biên giới, đặc biệt tại các xã, huyện giáp đường biên quốc gia.

Trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân về vai trò của đối ngoại nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; biểu dương điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thương mại biên giới; đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch lợi dụng không gian mạng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ảnh màn hình 2025-10-27 lúc 11.02.37
Lào Cai xác định mục tiêu trọng tâm năm 2025 là tăng cường thông tin đối ngoại ở vùng biên giới, đặc biệt tại các xã, huyện giáp đường biên quốc gia. Ảnh: Báo Nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn ngân sách huy động thực hiện Chương trình MTQG 1719 đạt 7.324 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 6.300 tỷ đồng, địa phương đối ứng hơn 1.000 tỷ đồng. Đến hết 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn giải ngân lũy kế đạt hơn 70%, tương ứng 5.147 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 16/24 chỉ tiêu của Chương trình đã hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống đồng bào: tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 6,7%/năm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số tăng gấp đôi so với đầu kỳ, đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm.

Tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xây dựng 678 công trình hạ tầng thiết yếu, duy tu hơn 740 công trình dân sinh, hỗ trợ xây mới trên 9.100 căn nhà cho hộ khó khăn. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin và việc làm đều có bước tiến vững chắc, góp phần cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng cao.

Cùng với nguồn lực đầu tư, công tác tuyên truyền đóng vai trò "mạch nối" quan trọng giúp chính sách đi vào cuộc sống. Tại các huyện biên giới cũ như Mường Khương, Si Ma Cai, Bát Xát, Bắc Hà, nhiều mô hình thông tin cơ sở đã phát huy hiệu quả: phát thanh tiếng dân tộc, tổ truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ người có uy tín...

Qua đó, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách dân tộc của Nhà nước được chuyển tải đến từng thôn bản, giúp người dân hiểu rõ và tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ biên giới, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Ông Giàng Seo Vư, người có uy tín ở xã Nậm Chảy (Mường Khương) chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên được tập huấn, cập nhật thông tin, nhờ đó có thể giải thích cho bà con hiểu rõ chính sách của Nhà nước, tránh nghe theo kẻ xấu. Đồng bào tin tưởng vào chính quyền, cùng nhau giữ gìn biên giới hòa bình”.

Chính nhờ sự đồng thuận ấy, nhiều mô hình kinh tế cộng đồng đã được nhân rộng, đặc biệt là trồng dược liệu quý, phát triển nông nghiệp hữu cơ, du lịch cộng đồng, giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu trên quê hương mình.

Thách thức trong triển khai - yêu cầu đổi mới cách làm

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Chương trình MTQG và công tác tuyên truyền đối ngoại tại vùng dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn. Một số văn bản hướng dẫn từ Trung ương ban hành chậm hoặc chưa đồng bộ; cơ chế quản lý vốn sự nghiệp chưa phù hợp với thực tế địa phương; việc sắp xếp dân cư xen ghép, hỗ trợ đất sản xuất gặp vướng mắc do thiếu quỹ đất; mức hỗ trợ đối với các mô hình khởi nghiệp còn thấp, chưa đủ hấp dẫn.

Ngoài ra, hạ tầng thông tin tại một số vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, khiến công tác truyền thông số, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin chính thống, dễ bị tác động bởi các thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Ảnh màn hình 2025-10-27 lúc 11.05.09
Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ngày càng phát triển hài hòa, năng động. Ảnh: Trần Hải

Trước thực tế đó, tỉnh Lào Cai xác định đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền là giải pháp then chốt. Công tác thông tin đối ngoại sẽ được gắn chặt với thực tiễn đời sống, sử dụng linh hoạt các kênh truyền thông hiện đại song song với hình thức dân vận truyền thống; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản như “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Một trọng tâm tuyên truyền trong năm 2025 là giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai, trong đó nhấn mạnh chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, du lịch, nông nghiệp xanh. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, từ lễ hội, nghệ thuật dân gian đến tri thức bản địa, gắn với phát triển du lịch bền vững.

Báo chí, truyền thông được định hướng trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tôn vinh những điển hình tiên tiến, câu chuyện đổi thay ở vùng cao, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường trong đồng bào các dân tộc. Song song, các cơ quan thông tin tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách dân tộc, bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của Lào Cai, điểm sáng vùng biên giới phía Bắc trong phát triển kinh tế và gìn giữ văn hóa.

Kiến nghị hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Lào Cai kiến nghị Trung ương tiếp tục điều chỉnh mục tiêu và thiết kế Chương trình MTQG 1719 cho phù hợp đặc thù vùng miền núi phía Bắc; xem xét tăng mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng, nâng định mức chi cho các hoạt động tuyên truyền, truyền thông cơ sở, nhất là tại các xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Lào Cai cũng đề xuất điều chỉnh cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia mạnh mẽ hơn; đồng thời sớm ban hành hướng dẫn chi tiết các nội dung còn vướng mắc trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Ảnh màn hình 2025-10-27 lúc 11.06.49
Lào Cai cũng đề xuất điều chỉnh cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để thu hút doanh nghiệp và người dân tham gia mạnh mẽ hơn. Ảnh: Báo Công Thương

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bản lề trong thực hiện Chương trình MTQG 1719 và công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuẩn bị bước sang giai đoạn II (2026 - 2030).

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của Nhân dân và định hướng truyền thông đúng đắn, tỉnh Lào Cai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng vùng biên hòa bình - hữu nghị - hợp tác - phát triển.

Thông qua công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, đồng thời hình ảnh Lào Cai - vùng đất biên cương giàu truyền thống và khát vọng vươn lên - tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài nước.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: