Lào Cai: Dồn sức tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất

(CLO) Hoàn lưu cơn bão số 3 đã để lại cho tỉnh Lào Cai những thiệt hại nặng nề, với số người chết và mất tích nhiều nhất cả nước và tổng giá trị thiệt hại lên tới 3.235 tỷ đồng.

Chiều 14/9, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, hoàn lưu cơn bão số 3 đã để lại cho tỉnh Lào Cai những thiệt hại nặng nề, với số người chết và mất tích nhiều nhất cả nước. Tính đến 15h ngày 14/9, toàn tỉnh Lào Cai có 118 người chết, 50 người mất tích và 84 người bị thương.

Cơ sở hạ tầng, giao thông, sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, tổng giá trị thiệt hại lên tới 3.235 tỷ đồng.

lao cai don suc tap trung khac phuc hau qua nang ne do mua lu sat lo dat hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu đảm bảo nhu cầu về ăn, ở cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, khôi phục sản xuất, dần ổn định đời sống nhân dân sau thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Về sản xuất công nghiệp, hiện các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tạm dừng hoạt động. Toàn tỉnh có 26 dự án thủy điện bị hư hỏng hạng mục công trình, phải dừng phát điện. Giá trị thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, tổng ước thiệt hại gần 320 tỷ đồng. Ngành Nông nghiệp đề xuất hỗ trợ đầu tư 4 dự án sắp xếp dân cư tập trung tại Bản 1 Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, thôn San Sả Hồ, xã Thải Giàng Phố và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà; đề xuất hỗ trợ 136 tỷ đồng khắc phục thiệt hại về nhà ở.

Toàn tỉnh có 35 học sinh bị chết và mất tích, 600 hộ gia đình giáo viên, nhân viên cần phải hỗ trợ, 73 trường học bị ảnh hưởng về cơ sở vật chất. 77 trường học chưa thể tổ chức dạy học trở lại theo kế hoạch từ ngày 16/9/2024...

Ngành Giáo dục đào tạo đề xuất tỉnh hỗ trợ về sách giáo khoa, thiết bị, cơ sở vật chất đối với các trường bị ngập úng, thiệt hại lớn về tài sản, thiết bị. Do ảnh hưởng của thiên tai, thông tin liên lạc bị chia cắt, mất điện sinh hoạt tại nhiều địa bàn.

Đến nay, nhiều xã đã được cấp điện trở lại nhưng 3 xã chưa có điện 100% là A Mú Sung và A Lù, huyện Bát Xát và xã Quan Thần Sán của Si Ma Cai. Phấn đấu đến ngày 15/9 sẽ khắc phục tình trạng không có sóng viễn thông tại tất cả các xã, cấp điện tại tất cả các trung tâm các xã.

Toàn tỉnh có 37 bệnh nhân bị ảnh hưởng bão lũ đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; một số bệnh nhân nặng đã được đưa về tuyến Trung ương điều trị. Ngành y tế đã thực hiện kịp thời công tác vệ sinh môi trường, thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên báo cáo nguy cơ sạt lở tại các khu vực vẫn còn rất lớn, nhiều nhà dân đã bị thiệt hại nặng nề, nguồn cung lương thực đang hạn chế, cần có sự hỗ trợ, đề xuất được khảo sát các cung trượt trên địa bàn để có phương án kịp thời.

lao cai don suc tap trung khac phuc hau qua nang ne do mua lu sat lo dat hinh 2

Các đại biểu nghe Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai báo cáo phương án sắp xếp dân cư sau hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề xuất từ nay toàn tỉnh cần chuyển trạng thái từ khắc phục hậu quả, sang khôi phục sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.

Định hướng tuyên truyền khôi phục kinh tế, tăng cường du lịch, khôi phục sản xuất công nghiệp, cửa khẩu. Huy động các lực lượng nông nghiệp, giao thông, xây dựng tham gia khắc phục hậu quả, xác định thiệt hại, đánh giá công trình.

Tỉnh sẽ tổ chức các cuộc họp để nắm tình hình khó khăn các doanh nghiệp, tỉnh sẽ có văn bản gửi các ngân hàng xuống các công trình thủy điện rà soát mức độ thiệt hại vì liên quan đến bảo hiểm các nhà máy thủy điện.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án, hướng dẫn sử dụng tình trạng khẩn cấp. Tất cả tập trung về cơ sở, các thôn, xã. Cấp huyện, cấp tỉnh tiết kiệm chi 5%.

Về sử dụng nguồn lực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cần phân bổ cho các huyện, 3 nội dung chi là hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục giao thông. Công tác giáo dục đào tạo, ngoài cơ sở vật chất thì cần có sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê số lượng sách giáo khoa cà thiết bị giáo dục.

Về cứu trợ khẩn cấp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có kế hoạch cấp phát, giải pháp cho lương thực của tỉnh, rà soát các trường hợp nạn nhân bị chết, bị thương, trẻ em vùng ảnh hưởng. Công tác tổng hợp báo cáo, các cơ quan báo cáo ngắn gọn. Nhà ở, có giải pháp tạm thời, địa phương chủ động rà soát, nắm bắt các hộ dân để hỗ trợ kịp thời.

Sau khi nghe các ngành, địa phương báo cáo, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước hết các địa phương phải rà soát thật kỹ lưỡng để tất cả các người dân đều được quan tâm, nhất là những gia đình bị thiệt hại về người, không để người dân bị thiếu đói, đồng thời rà soát kĩ tất cả các khu vực, đảm bảo các hộ có chỗ ở đảm bảo an toàn.

Các ngành của tỉnh khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại để đề xuất khắc phục kịp thời; nỗ lực kết nối lại thông tin liên lạc, quyết tâm cấp điện lại cho các trung tâm xã trong ngày 16/9, tới các thôn trong tháng 9 này.

Ngành giao thông tập trung các phương án để kết nối lại giao thông trước mắt tiến hành thông tuyến đến các xã, thôn để thực hiện công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả. Sử dụng hợp lý các nguồn lực, phân bổ hợp lý các nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. Giao Sở Y tế, phối hợp Trung tâm giám định ADN, xác định danh tính người chết, quan tâm hỗ trợ người bị thương.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: