Trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 180 tỷ đồng cho Lào Cai, Yên Bái khắc phục hậu quả bão số 3

(CLO) Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ được hỗ trợ 150 tỷ đồng và tỉnh Yên Bái là 30 tỷ đồng.

Cụ thể, sáng 13/9, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cao khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi).

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ được hỗ trợ 150 tỷ đồng và tỉnh Yên Bái là 30 tỷ đồng (ngoài 20 tỷ đồng đã hỗ trợ cho Yên Bái tại Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 9/9 của Thủ tướng Chính phủ).

trinh chinh phu ho tro khan cap 180 ty dong cho lao cai yen bai khac phuc hau qua bao so 3 hinh 1

Thủ tướng thị sát tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái.

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai khắc phục thiệt hại, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ ban hành quyết định về việc bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai.   

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Yên Bái có trách nhiệm phân bổ cụ thể và sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Yên Bái có 2.700 điểm sạt lở đất

Trước đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái ngày 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, hoàn lưu của cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng trực tiếp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với khu vực dọc sông Hồng (gồm các huyện Văn Yên, Trấn Yên và TP Yên Bái), mưa lớn cùng với lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về gây ngập úng, dềnh nước kéo dài. Đặc biệt, TP Yên Bái có 15/15 phường, xã bị ngập, có nguy cơ sập cầu Yên Bái, trong đó có 8 xã, phường bị ngập hoàn toàn; huyện Trấn Yên có 12 xã bị cô lập do ngập nước và nhiều xã của huyện Văn Yên ngập sâu.

trinh chinh phu ho tro khan cap 180 ty dong cho lao cai yen bai khac phuc hau qua bao so 3 hinh 2

Thủ tướng thăm Trường Mầm non Ánh Dương, Yên Bái.

Đối với khu vực sông Chảy (gồm 16 xã của huyện Lục Yên và 22 xã của huyện Yên Bình), mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về dẫn đến mực nước hồ Thác Bà lên nhanh; thời điểm ngày 10/9, nước hồ Thác Bà dâng cao; việc điều tiết, xả lũ gây ngập úng các xã vùng hạ lưu Thủy điện Thác Bà tại huyện Yên Bình. Mưa lũ đã tàn phá nặng nề hệ thống giao thông của huyện Lục Yên, gây sạt lở nhiều tuyến đường xã, thôn, sạt lở taluy vùi lấp nhiều hộ dân; nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt, khó tiếp cận để cứu nạn cứu hộ.

Đối với khu vực các huyện phía Tây (gồm Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu), do địa hình chia cắt bởi các suối, ngòi, nhiều dãy núi cao, lượng mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, toàn bộ lượng nước mưa đổ về Ngòi Thia gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều điểm.

Về thiệt hại, toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố; trong đó, riêng TP Yên Bái có gần 1.000 điểm. Đặc biệt, đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên gây chết 9 người. Đến nay, đã có 40 người chết, 4 người mất tích, 23 người bị thương.

trinh chinh phu ho tro khan cap 180 ty dong cho lao cai yen bai khac phuc hau qua bao so 3 hinh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Thiệt hại của Lào Cai ước tính sơ bộ lên tới hàng nghìn tỷ đồng

Còn đối với tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 7 đến 11/9/2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng; lũ sông Hồng đêm 9/9 trên báo động 3 từ 3,47-4,19 m, vượt lũ lịch sử; gây ngập sâu trên diện rộng.

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh, 6/9 địa bàn cấp huyện có người tử vong; đã có 98 người thiệt mạng, 81 người mất tích, 76 người bị thương.

Trong đó, vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích; vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương, 11 người mất tích; vụ sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á- Nậm Lúc tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà khiến 5 người mất tích…

trinh chinh phu ho tro khan cap 180 ty dong cho lao cai yen bai khac phuc hau qua bao so 3 hinh 4

Thủ tướng cảm ơn bà con đã chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; cảm ơn các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tích cực triển khai nhiệm vụ.

Về thiệt hại vật chất, hiện chưa thống kê được đầy đủ nhưng ước tính sơ bộ lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đến ngày 12/9 còn 53/152 xã mất điện, dự kiến đến hết ngày 16/9 sẽ khắc phục tạm thời, cấp điện trở lại cho 100% các xã. Hiện vẫn còn 3 xã bị cô lập hoàn toàn, 35 xã chưa thể tiếp cận bằng ô tô.

Tỉnh đã di dời khẩn cấp hơn 2.200 hộ dân với hơn 9.500 người dân ở các khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Đến nay, tỉnh đã cấp 24 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng kinh phí từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ là trên 4,6 tỷ đồng.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: