Lào Cai: Khảo sát loài lưỡng cư, bò sát và bướm trong Vườn quốc gia Hoàng Liên

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên vừa phối hợp với Hội động vật Luân Đôn (Vương quốc Anh) và chương trình bảo tồn Rùa châu Á khảo sát bổ sung về tính đa dạng lưỡng cư, bò sát tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Theo thông tin của Vườn quốc gia Hoàng Liên, tham gia đoàn khảo sát có ông Daniel Alexander Kane, chuyên gia Hội động vật Luân Đôn, ông Nguyễn Thành Luân và bà Trần Thị Tuyết Dung, cán bộ nghiên cứu Chương trình bảo tồn Rùa châu Á cùng cán bộ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.

lao cai khao sat loai luong cu bo sat va buom trong vuon quoc gia hoang lien hinh 1

 Mẫu loài lưỡng cư mới phát hiện ở Vườn quốc gia Hoàng Liên (Ảnh Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cung cấp)

Kết quả đoàn khảo sát đã ghi nhận, phát hiện 28 loài lưỡng cư và 10 loài bò sát.

Trong đó có 1 loài ghi nhận mới cho Vườn quốc gia Hoàng Liên là loài Ếch cây Thảo (Zhangixalus thaoe), loài này mới được phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát (tỉnh Lào Cai) trong năm 2024.

Bổ sung khu vực phân bố mới cho loài Rắn hoa cỏ H’mông (Rhabdophis hmongorum) tại 2400m khu vực rừng Tùng – Cát Cát trong Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Có 2 loài chưa xác định được tới loài (Scincella sp. và Raorchestes sp.) và đang tiến hành các phân tích định loại trong thời gian tới để xác định loài.

Đoàn khảo sát cũng đã thu thập 180 mẫu bệnh phẩm lưỡng cư (mẫu nấm trên da),các mẫu bệnh phẩm này được phân tích và kết quả sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Thu thập 84 mẫu gen môi trường bao gồm 70 mẫu nước thu tại vườn quốc gia Hoàng Liên và 14 mẫu đối chứng lọc từ nước cất.

Đoàn cũng đã phân tích đa dạng di truyền quần thể 2 loài ưu tiên, đoàn khảo sát đã thu thập 128 mẫu mút ngón tay của 2 loài ưu tiên Cóc mày botsford (Leptorachella botsfordi) và Cóc răng Sterling (Oreolalax sterlingae) và 2 mẫu của loài khác trong cùng giống để đối chứng là Cóc mày bouret (Leptobrachella bourreti) và Cóc mày mưa (Leptobrachella pluvialis).

Đây là đợt khảo sát thường niên lần thứ 10 tại địa điểm chuẩn của hai loài Cóc răng sterling và Cóc mày botsford kể từ khi thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Dữ liệu thu thập được từ các đợt khảo sát đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình trạng quần thể, tác động của các yếu tố môi trường và xây dựng phương án bảo tồn hiệu quả cho hai loài quý hiếm này tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Trước đó, đầu tháng 6/2024, Vườn quốc gia Hoàng Liên phối hợp với cán bộ nghiên cứu của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các chuyên gia Nhật Bản thành lập đoàn nghiên cứu và đã tiến hành 3 đợt điều tra, nghiên cứu các loại côn trùng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Đoàn nghiên cứu điều tra tại tuyến suối Vàng – thác Tình yêu, tuyến dọc theo suối Cát Cát và tuyến quanh hồ Séo Mý Tỷ. Đối tượng nghiên cứu là các loài côn trùng cánh vảy (bướm ngày), thuộc Bộ Cánh vảy (Leppidoptera) và các loài Chuồn chuồn, thuộc Bộ Chuồn chuồn (Odonata), Lớp Côn trùng (Insecta).

Trong suốt quá trình làm việc, đoàn nghiên cứu đã thực hiện đúng các nội dung, chương trình nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Thực hiện nghiêm chỉnh việc thu thập mẫu vật, đảm bảo tính đa dạng sinh học và không làm ảnh hưởng đến công tác bảo tồn thiên nhiên của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Kết thúc đợt nghiên cứu, đoàn đã ghi nhận tổng số 43 loài thuộc 6 họ bướm ngày và 9 loài thuộc 6 họ chuồn chuồn.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: