Lào Cai: Kiểm soát hải quan để chủ động phòng chống buôn lậu vùng biên giới 

(CLO) Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã thường xuyên làm tốt công tác kiểm soát hải quan do đó đã chủ động phòng chống buôn lậu trên địa bàn. 

Theo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, 6 tháng qua, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai cơ bản ổn định.

Đáng chú ý, phía Trung Quốc đã nới lỏng chính sách phòng, chống dịch Covid-19, song các lực lượng chức năng của Trung Quốc vẫn siết chặt công tác quản lý bằng việc duy trì tường rào thép gai kiên cố dọc theo tuyến biên giới hai nước nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp vào lãnh thổ Trung Quốc. 

lao cai kiem soat hai quan de chu dong phong chong buon lau vung bien gioi hinh 1

Sáu tháng đầu năm 2023, Đội Kiểm soát Hải quan Cục hải quan tỉnh Lào Cai đã thực hiện soi chiếu 1865 lượt hàng hoá xuất nhập khẩu qua máy soi container ở cửa khẩu quốc tế Kim Thành, phát hiện và chuyển Chi cục Hải quan Cửa khẩu xử lý 58 xe nghi vấn. Ảnh: Phạm Ngọc Triển

Do đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến không phức tạp, không phát sinh những điểm nóng, các vụ việc nổi cộm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trong địa bàn kiểm soát hải quan. 

Tuy nhiên, tại khu vực cửa khẩu Lào Cai, với chính sách thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu, dự báo sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai) đã thực hiện tốt công tác kiểm soát hải quan, về cơ bản đã kiểm soát được địa bàn. 

Đội đã tổ chức 38 lượt tuần tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 5 vụ liên quan đến hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá hàng hóa thu giữ khoảng 92 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 11,2 triệu đồng, tang vật thu giữ chủ yếu là bánh kẹo các loại, thực phẩm động lạnh. 

Ông Cao Bình Nguyên, cán bộ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chủ yếu là cư dân sinh sống ở khu vực giáp biên và một số là thành phần khác trong địa bàn thành phố Lào Cai. 

Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh, thường lợi dụng vào đêm tối, địa hình hiểm trở, có nhiều đường ngang, lối mòn để hoạt động; hàng hóa được xé lẻ và cất giấu, tập kết trong nhà dân ở dọc biên giới chờ sơ hở trong công tác quản lý của các lực lượng chức năng để vận chuyển qua biên giới, vì vậy rất khó khăn cho việc bắt giữ, xử lý.

Bên cạnh đó, Đội Kiểm soát Hải quan đã thực hiện soi chiếu 1865 lượt hàng hoá xuất nhập khẩu qua máy soi container, phát hiện và chuyển Chi cục Hải quan Cửa khẩu xử lý 58 xe nghi vấn.

Dự báo trong thời gian tới tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. 

Do đó, Đội Kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tiếp tục chủ động tăng cường công tác nắm tình từ xa, tổ chức tuần tra và kiểm soát tốt địa bàn, không để xảy ra điểm nóng và vụ việc nổi cộm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.                    

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: