Lào Cai lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Theo đó, kế hoạch này được xây dựng dựa trên các Nghị quyết của Quốc hội cùng các văn bản chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013.

Toàn tỉnh Lào Cai đã thành lập 1.550 tổ lấy ý kiến theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Lào Cai lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Mục tiêu chính của đợt lấy ý kiến này là phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội đối với việc sửa đổi Hiến pháp. Qua đó, đảm bảo Hiến pháp thực sự phản ánh ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

UBND tỉnh Lào Cai đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về tính dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đối tượng tham gia đóng góp ý kiến bao gồm đa dạng các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cùng với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Nội dung lấy ý kiến sẽ tập trung vào toàn diện Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, bao gồm cả bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia, tỉnh Lào Cai triển khai nhiều hình thức góp ý linh hoạt. Người dân có thể trực tiếp đóng góp ý kiến thông qua ứng dụng VNeID, trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc bằng hình thức gửi văn bản. Các cơ quan, tổ chức sẽ chủ động tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để thu thập ý kiến. Chính quyền cấp huyện, cấp xã sẽ tiến hành lấy ý kiến theo đúng quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến, bao gồm Kế hoạch của Ủy ban dự thảo, Dự thảo Nghị quyết, Bản thuyết minh và Bản so sánh các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, sẽ được công bố rộng rãi trên các Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ và UBND tỉnh Lào Cai.

Thời gian chính thức để người dân và các tổ chức tham gia đóng góp ý kiến sẽ kéo dài từ ngày 6/5/2025 đến hết ngày 5/6/2025.

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch một cách hiệu quả, đồng thời tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cần đảm bảo tính trung thực, đầy đủ và khách quan, bao gồm đánh giá tình hình triển khai, tổng số lượt ý kiến, cũng như tổng hợp các ý kiến chung và ý kiến cụ thể về từng nội dung của dự thảo. Báo cáo này cần được gửi về Sở Tư pháp chậm nhất vào ngày 21/5/2025 để Sở Tư pháp kịp thời trình lên UBND tỉnh trước ngày 28/5/2025.

Đợt lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 là một sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc quyền làm chủ và sự tham gia tích cực của người dân Lào Cai vào công việc trọng đại của đất nước.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: