Nước lũ sông Hồng đổ về cuồn cuộn cuốn trôi nhiều củi rác đen cả mặt sông, hầu hết các diện tích rau màu của người dân trồng ven sông ở thành phố Lào Cai và các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn bị ngập trắng.
Công trình thi công cầu vượt sông Phú Thịnh ở phường Bắc Cường và xây dựng kè bê tông bờ sông Hồng ở phía nam thành phố Lào Cai bị ảnh hưởng tiến độ.
Nước lũ sông Hồng ở thành phố Lào Cai tối ngày 30/7 làm ngập nhiều diện tích hoa màu trồng ven sông
Nhà máy Thủy điện Bắc Hà nằm trên sông Chảy ở xã Cố Ly, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết, nhà máy đã thông báo rộng rãi cho nhân dân phía hạ lưu đập thủy điện Bắc Hà xả lũ chiều qua, qua tổ máy là 185 m3/s, qua cửa xả là 1.111m3/s, tổng lưu lượng qua nhà máy là 1.296 m3/s và có thể tiếp tục tăng, giảm tùy theo lưu lượng về hồ trong thời gian tiếp theo.
Nguyên nhân do nước lũ trên sông Chảy lên nhanh, biên độ lũ lớn ảnh hưởng tới hồ chứa Nhà máy Thủy điện Bắc Hà có công suất 90 MW, đồng thời nước lũ gây cản trở giao thông, cuốn trôi lồng cá, thuyền bè trên sông và ảnh hưởng tới các công trình và ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, suối; gây sạt lở bờ sông, xói mòn vùng canh tác nông nghiệp ven sông Chảy.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nước lũ trên sông Chảy phía hạ lưu ở huyện Bảo Yên đỉnh lũ khả năng đạt mức từ 81,00 - 81,60 m; biên độ lũ lên từ 3,50 - 4,00 m vào đêm nay 30/7. Sau lũ khả năng xuống chậm và duy trì ở mức cao.
Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển