Lào Cai: Thông qua Quy hoạch 5 phân khu xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa

(CLO) Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bế mạc hôm qua (ngày 6/7) đã thông qua Nghị quyết thông qua các Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, Thị xã Sa Pa.

Đây là cơ sở để UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ các Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, Thị xã Sa Pa phê duyệt theo quy định

lao cai thong qua quy hoach 5 phan khu xay dung khu du lich quoc gia sa pa hinh 1

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trong đó có 5 phân khu thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa.

Phân khu số 1:

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm hành chính, đô thị giao lưu văn hóa Tây Bắc, thị xã Sa Pa có tổng diện tích lập quy hoạch là 636,0 ha.

Vị trí: Khu vực lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm hành chính, đô thị giao lưu văn hóa Tây Bắc, thị xã Sa Pa (Phân khu số 1) thuộc một phần các phường Sa Pa, Phan Si Păng, Hàm Rồng.

Ranh giới được xác định: Phía Đông giáp chân núi Hàm Rồng (giáp phân khu số 4); Phía Tây giáp đường Nguyễn Chí Thanh (giáp phân khu số 3); Phía Nam giáp đường Phan Si Păng, đường Mường Hoa, tỉnh lộ 152 (giáp phân khu số 3); Phía Bắc giáp quốc lộ 4D, khu đô thị mới Đông Bắc (giáp phân khu số 2).

Chức năng phân khu 1: Là khu trung tâm hành chính, chính trị, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao, công cộng thị xã Sa Pa, đô thị giao lưu văn hóa Tây Bắc.

Định hướng của việc phân khu này là nhằm tái thiết không gian xung quanh hồ trung tâm Sa Pa thành các chức năng công cộng, dịch vụ, du lịch, đô thị và khu ở, gắn kết với khu danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng để phát triển thành trung tâm giao lưu văn hóa Tây Bắc.

Định hướng cũng nhằm tới cải tạo, chỉnh trang, mở rộng không gian kiến trúc, cảnh quan khu đô thị hiện hữu, phát triển không gian “Chợ tình”. Xây dựng các khu đô thị sinh thái mới tại khu vực Tây Bắc, Đồi Thông, sườn đồi Con Gái… theo hình thái bản sắc đô thị miền núi và phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện, giao lưu văn hóa, dịch vụ, mua sắm. Phát triển khu Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng là công viên thực vật đặc hữu của Sa Pa, kết hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái và kết nối với khu vực Ý Lình Hồ.

Các dự báo chiến lược, về dân số, khách du lịch: Quy mô dân số: 30.000 người; Quy mô khách du lịch: 900.000 người; cơ sở lưu trú khoảng 2.860 phòng.

Nhu cầu đất xây dựng: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án phải tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa được duyệt.

Phân khu thứ 2:

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, dịch vụ du lịch thung lũng Suối Hồ, thị xã Sa Pa có tổng diện tích lập quy hoạch là: 616,0 ha.

Khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng gồm một phần địa giới hành chính các phường Phan Si Păng, Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ranh giới được xác định của phân khu thứ 2: Phía Đông giáp quốc lộ 4D (giáp phân khu 4, 5); Phía Tây giáp đường tránh QL4D (giáp phân khu số 1); Phía Nam giáp khu hành chính mới, khu dự phòng Tây Bắc, khu đồi thông (giáp phân khu số 1); Phía Bắc giáp đường tránh QL4D (giáp phân khu số 5).

Chức năng của phân khu 2 là Là khu đô thị, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí dọc thung lũng suối Hồ.

Định hướng xây dựng mới các khu đô thị, du lịch hỗn hợp, dịch vụ thương mại, trung tâm tài chính, vui chơi giải trí, thể dục thể thao chất lượng cao… gắn với cảnh quan đặc trưng thung lũng suối Hồ.

Xây dựng công viên dọc suối Hồ kết hợp tạo hồ nước trung tâm mới phục vụ nghỉ ngơi, vui chơi, tham quan và nâng cao giá trị thẩm mỹ, môi trường cảnh quan. Xây dựng trung tâm dịch vụ vận chuyển hành khách, chợ mới tại cửa ngõ phía Bắc kết nối với khu vực trung tâm Sa Pa hiện hữu.

Các dự báo chiến lược về dân số, khách du lịch: Quy mô dân số: 36.000 người; Quy mô khách du lịch: 2.250.000 người; cơ sở lưu trú khoảng 5.850 phòng.

Nhu cầu đất xây dựng: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án phải tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa được duyệt.

Phân khu thứ 3:

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, dịch vụ du lịch văn hóa dọc thung lũng Mường Hoa, thị xã Sa Pa có tổng diện tích lập quy hoạch là: 1.486 ha.

Khu vực lập Quy hoạch phân khu thuộc một phần địa giới hành chính các phường Ô Quý Hồ, Phan Si Păng, Cầu Mây.

Ranh giới được xác định của phân khu này: Phía Đông giáp địa giới hành chính xã Mường Hoa; Phía Tây giáp đường tránh QL4D (Phân khu 5); Phía Nam giáp địa giới hành chính xã Hoàng Liên; Phía Bắc giáp đường tránh QL4D, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Violet, tỉnh lộ 152, đường Sa Pả - Hầu Thào (giáp phân khu số 1, 4, 5).

Chức năng phân khu là khu đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái dọc thung lũng Mường Hoa, suối Cát Cát, sườn Violet.

Định hướng phát triển và bảo vệ không gian cảnh quan tự nhiên hiện hữu, bảo vệ rừng, cảnh quan nông nghiệp (ruộng bậc thang), các loại cây trồng, hoa phù hợp, cây xanh lưu vực suối. Xây dựng các công viên chuyên đề thiên nhiên - văn hóa. Cải tạo, chỉnh trang và mở rộng các thôn bản hiện hữu, bảo tồn phát huy giá trị không gian định cư truyền thống các dân tộc dọc thung lũng Mường Hoa, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Xây dựng các khu đô thị, dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao gắn với bản sắc văn hóa Sa Pa.

Phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí cao cấp kết hợp đô thị tại khu vực ga đi cáp treo Phan Si Păng.

Các dự báo chiến lược về dân số, khách du lịch: Quy mô dân số: 36.000 người; Quy mô khách du lịch: 3.150.000 lượt khách; Cơ sở lưu trú khoảng 5.430 phòng.

Nhu cầu đất xây dựng: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án phải tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa được duyệt.

Phân khu số 4:

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp chăm sóc sức khỏe Sâu Chua, thị xã Sa Pa có tổng diện tích lập quy hoạch là: 1.574 ha.

Khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng gồm thuộc một phần địa giới hành chính các phường Sa Pa, Sa Pả, Cầu Mây và một phần xã Trung Chải.

Ranh giới được xác định: Phía Đông giáp địa giới hành chính xã Mường Hoa và sườn đồi (xã Trung Chải); Phía Tây giáp đường QL4D, khu danh lam thắng cảnh núi Hàm Rồng (giáp phân khu số 1, 2, 5); Phía Nam giáp đường Sa Pả - Hầu Thào (giáp phân khu số 3); Phía Bắc giáp đường tỉnh lộ 155 (đường kết nối cáo tốc Nội Bài Lào Cai đến đô thị Sa Pa).

lao cai thong qua quy hoach 5 phan khu xay dung khu du lich quoc gia sa pa hinh 2

Thị trấn Sa Pa. Ảnh: Phạm Ngọc Triển.

Chức năng của phân khu 4 là khu đô thị, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp chăm sóc sức khỏe Sâu Chua, Trung Chải. Định hướng phát triển phân khu này là nhằm bảo vệ, gìn giữ không gian sinh thái núi rừng, không gian suối, cảnh quan đặc hữu gắn với phát triển sản xuất dược liệu, nông lâm nghiệp chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, thể dục thể thao chất lượng cao...

Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng các khu dân cư, thôn bản hiện hữu. Xây dựng khu đô thị, du lịch cao cấp chăm sóc sức khỏe. Xây dựng trung tâm huấn luyện, đào tạo thể dục thể thao thành tích cao tầm cỡ quốc gia và xây dựng thiền viện Sâu Chua, các công viên chuyên đề.

Các dự báo chiến lược về dân số, khách du lịch: Quy mô dân số: 23.000 người; Quy mô khách du lịch: 1.350.000 người; cơ sở lưu trú khoảng 3.710 phòng.

Nhu cầu đất xây dựng: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án phải tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa được duyệt.

Phân khu số 5:

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp phía Bắc, thị xã Sa Pa có tổng diện tích lập quy hoạch là: 1.778,0 ha.

Khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng gồm một phần địa giới hành chính các phường Ô Quý Hồ, Phan Si Păng, Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ranh giới được xác định: Phía Đông giáp địa giới hành chính xã Tả Phìn; Phía Tây giáp địa giới hành chính huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; Phía Nam giáp quốc lộ 4D, đường tránh QL4D (giáp phân khu 2, 3,4); Phía Bắc giáp địa giới hành chính xã Ngũ Chỉ Sơn và Tả Phìn.

Chức năng của phân khu 5 là khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp phía Bắc.

Định hướng phát triển: Khai thác, phát huy giá trị của địa hình tự nhiên, bảo vệ cảnh quan núi rừng, các điểm nhìn đẹp về phía thung lũng Suối Hồ, dãy Hoàng Liên (đỉnh Phan Si Păng) để tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan độc đáo, hấp dẫn, phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp kết hợp xây dựng các khu đô thị mật độ thấp. Phát triển diện tích phủ xanh, bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu các yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan gắn với phát triển không gian sản xuất dược liệu, nông lâm nghiệp kết hợp du lịch sinh thái.

Xây dựng công viên, tham quan, ngắm cảnh, dã ngoại gắn với bảo vệ rừng. Xây dựng, phát triển khu dịch vụ du lịch Thác Bạc - Thác Tình Yêu.

Dân số, khách du lịch: Quy mô dân số: 10.000 người; Quy mô khách du lịch: 1.350.000 người; cơ sở lưu trú khoảng 2.150 phòng.

Nhu cầu đất xây dựng: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án phải tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa được duyệt.

Đây là cơ sở để UBND tỉnh Lào Cai hoàn thiện hồ sơ các Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng thuộc Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, Thị xã Sa Pa phê duyệt theo quy định.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

QL22 mở rộng kích hoạt làn sóng “di cư ngược” về trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM

(CLO) Việc TP.HCM quyết định khởi công dự án nâng cấp QL22 lên 10 làn xe trong năm 2026 không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn định vị lại bản đồ bất động sản khu Tây Bắc. Hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm hút dòng người nhờ giải quyết nhu cầu thực cho hàng vạn người dân khu vực và mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế.

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

The Greenery 2: Đại lộ trung tâm – Xứng tầm Đất Cảng

Tọa lạc tại tâm điểm phát triển mới của Thủy Nguyên, The Greenery 2 sở hữu lợi thế kết nối trực diện trên trục đại lộ trung tâm, nơi giao thoa giữa nhịp sống đô thị hiện đại, thương mại sôi động và dòng chảy phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng. Không chỉ mở ra cơ hội an cư trong một không gian quy hoạch đồng bộ, dự án còn kiến tạo chuẩn sống mới với môi trường sống xanh, tiện nghi và giàu tiềm năng gia tăng giá trị. Giữa trung tâm đang chuyển mình từng ngày, The Greenery 2 mang đến một điểm đến cân bằng giữa sôi động và thư thái, giữa chất sống đô thị và cảm giác an nhiên – nơi mỗi ngày đều là một trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân hiện đại.

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

Giá nhà lập đỉnh, người trẻ đổ xô đi thuê: Cơn sốt phòng trọ Hà Nội nóng trở lại

(CLO) Thị trường nhà ở cho thuê tại Hà Nội thời gian gần đây có dấu hiệu sôi động trở lại ở một số khu vực. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến này không chỉ là câu chuyện cung - cầu của thị trường cho thuê, mà còn cho thấy nhu cầu rất lớn về những sản phẩm nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người trẻ.

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Kiệt tác Zen nguyên bản và dấu ấn SITES danh giá tại tọa độ “chữa lành” The Komorebi

Giữa lòng đô thị đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), The Komorebi được kiến tạo như một kiệt tác sống - nghỉ dưỡng đầy tinh tế dành cho giới tinh hoa. Không chỉ mang kiến trúc Zen nguyên bản được chắp bút bởi kiến trúc sư huyền thoại Kengo Kuma, dự án còn sở hữu công viên đầu tiên tại Việt Nam đạt tiền chứng chỉ SITES - tiêu chuẩn danh giá hàng đầu thế giới về thiết kế cảnh quan và phát triển không gian bền vững.

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Việt Nhân Hải Phòng: Nơi nhân sự được trao đặc quyền và không gian phát triển toàn diện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bài toán thu hút và giữ chân nhân tài của các doanh nghiệp địa ốc ngày càng trở nên khốc liệt. Tại khu vực Hải Phòng, Bất động sản Việt Nhân đang trở thành điểm đến lý tưởng được nhiều chuyên viên môi giới từ “lão làng” đến người trẻ mới vào nghề lựa chọn đồng hành. Đâu là công thức tạo nên sức hút khác biệt này?

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

Thêm động lực phát triển nhà ở xã hội tại Lào Cai

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ Nhà ở địa phương. Đây là bước cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội, góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng quỹ nhà ở phục vụ người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.067 tỷ đồng phục vụ hơn 2.500 người dân

Ninh Bình tăng cường phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

(CLO) Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Công văn số 535-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

Phát triển nhà ở cho thuê là "lời giải" cho bài toán lệch pha cung - cầu

(NB&CL) Theo Luật sư, Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê bên cạnh nhà ở để bán là định hướng đúng đắn nhằm khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu trên thị trường. Tuy nhiên, để thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia, cần có các cơ chế đột phá về đất đai, tín dụng và quỹ đất sạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư yên tâm phát triển phân khúc này.

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

KITA Group tài trợ Hội thảo phát triển Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh Đà Nẵng nghiên cứu phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) như một cực tăng trưởng mới, Hội thảo “Mô hình phát triển Khu kinh tế tự do - Kinh nghiệm thế giới và bối cảnh Việt Nam” diễn ra ngày 13/06 tới đây tiếp tục quy tụ các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp cùng đóng góp giải pháp cho một trong những định hướng phát triển quan trọng của thành phố.

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Hải Phòng: Cầu Nguyễn Trãi “tăng tốc” xây dựng, dự án nào hưởng lợi nhất?

Thông tin dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận chính thức vượt mốc 52,43% giá trị hợp đồng đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản Hải Phòng. Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, việc khối lượng xây lắp băng băng đi qua hơn một nửa chặng đường là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao độ của các đơn vị thi công nhằm đưa công trình trọng điểm này về đích đúng hẹn.

Giá thuê nhà ở xã hội chỉ 6,5 triệu đồng/tháng, HoREA muốn tăng mạnh nguồn cung

Giá thuê nhà ở xã hội chỉ 6,5 triệu đồng/tháng, HoREA muốn tăng mạnh nguồn cung

(CLO) Trong bối cảnh gần 1 triệu người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại TP HCM, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) đã đề xuất hàng loạt cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế và tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp. Theo Hiệp hội, đây là giải pháp quan trọng để mở rộng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho công nhân và người thu nhập thấp.

HANDIRESCO cho thuê văn phòng tại Hà Nội

HANDIRESCO cho thuê văn phòng tại Hà Nội

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (HANDIRESCO) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Với hơn 37 năm hình thành và phát triển, HANDIRESCO đã từng bước xây dựng và khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực bất động sản, gắn liền với uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ và hiệu quả đầu tư. 

Kiến Á Group sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới với diện mạo thương hiệu xanh

Kiến Á Group sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới với diện mạo thương hiệu xanh

Sau hơn 30 năm bền bỉ kiến tạo những cộng đồng sống có giá trị, Kiến Á Group bước vào năm 2026 với một diện mạo mới - sắc xanh của sự trưởng thành, vững vàng và khát vọng hội nhập toàn cầu. Đây không chỉ là sự thay đổi về nhận diện, mà còn là dấu mốc mở ra một chương phát triển mới của doanh nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: