Lào Cai: Thu phí tham quan danh thắng Fansipan và thác Cát Cát - Sa Pa

(CLO) Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai mới ban hành, mức thu phí tham quan đối với 2 danh thắng trên người từ 16 tuổi trở lên là 10.000 đồng/người/lần và trẻ em dưới 16 tuổi là 5.000 đồng/người/lần.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có thu phí tham quan danh thắng núi Fansipan và thác Cát Cát Sa Pa.

lao cai thu phi tham quan danh thang fansipan va thac cat cat sa pa hinh 1

Danh thắng núi Fansipan - Nóc nhà Việt Nam

Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai đã quy định mức thu phí tham quan đối với 2 danh thắng núi Fansipan và thác Cát Cát Sa Pa người từ 16 tuổi trở lên là 10.000 đồng/người/lần và trẻ em dưới 16 tuổi là 5.000 đồng/người/lần.

Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị đứng ra thu phí tham quan khu vực đỉnh Fansipan là 10%, còn lại nộp vào ngân sách.

Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị đứng ra thu phí tham quan thác Cát Cát là 20%, còn lại nộp cho ngân sách nhà nước.

lao cai thu phi tham quan danh thang fansipan va thac cat cat sa pa hinh 2

Danh thắng thác Cát Cát - Sa Pa một trong những điểm đến hấp dẫn vùng Tây Bắc.

Hai điểm danh thắng trên được quy định mức thu phí tham quan nằm trong quần thể du lịch đã giao cho các nhà đầu tư là Công ty TNHH dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan và Công ty TNHH MTV du lịch Cát Cát Sa Pa quản lý.

Lâu nay 2 doanh nghiệp này đang thu vé dịch vụ của khách tham quan khi sử dụng hạ tầng, dịch vụ do Công ty TNHH dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan và Công ty TNHH MTV du lịch Cát Cát Sa Pa đầu tư.

Quyết định thu phí tham quan các danh thắng trên là do việc tăng khách du lịch đến Sa Pa đã làm tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Hằng năm, thị xã Sa Pa phải bố trí nguồn kinh phí lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông đến các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, do vậy việc thu phí này nhằm bù đắp một phần chi phí cho ngân sách địa phương bố trí nguồn lực đầu tư cho du lịch.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: