Lào Cai: Xuất hiện mưa tuyết, 34 con trâu bị chết rét

(CLO) Đây là nội dung báo cáo thiệt hại ban đầu do rét đậm, rét hại gây ra cho tỉnh Lào Cai từ ngày 8-11/1/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai.

Báo cáo nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 7/1/2021 đến ngày 11/01/2021 trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai xảy ra rét hại kéo dài.

Sapa đã xuất hiện mưa tuyết

Sapa đã xuất hiện mưa tuyết

Nhiệt độ các nơi trong tỉnh đều giảm xuống dưới 11,5 độ C. Vùng núi cao rét hại nặng, nhiệt độ quan trắc được ở một số nơi dao động từ ngày 08-11/01/2021 như thành phố Lào Cai từ 8 -11,5  độ C; huyện Bảo Yên từ 8 - 10,4 độ C; huyện Bắc Hà từ 2,7- 6 độ C; thị xã du lịch Sa Pa và một số xã vùng cao của huyện Bát Xát từ  - 0,8 -3,4  độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ngày 11/1 tại thị xã Sa Pa nhiệt độ giảm thấp nhất chỉ còn - 8  độ C. Đặc biệt tại khu vực Ô Quý Hồ, Tả Van,Mường Hoa, Phan Si Păng ( thị xã  Sa Pa)  xã Y Tý và một số vùng núi cao tại các xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù của huyện  Bát Xát xuất hiện băng giá dày dưới 5cm.

Hiện nay một số xã của huyện vùng cao  Bát Xát đã có tuyết rơi dày từ 10-20cm nhưng chưa có báo cáo thiệt hại cụ thể vì băng tuyết, mưa tuyết chưa tan.Theo báo cáo nhanh của phòng Nông nghiệp và phòng Kinh tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Lào Cai của đợt rét đậm, rét hại này đã có  33 con trâu  của thị xã Sa Pa và 1 con trâu của xã vùng cao Hợp Thành , thành phố Lào Cai bị chết , ước thiệt hại 456 triệu đồng.

Từ giữa tháng 12 đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra 3 đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tục, UBND tỉnh ban hành 3 công điện khẩn chỉ đạo về công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi ,riêng đợt rét từ ngày 8-11/1 UBND tỉnh đã ban hành Công điện 01/CĐ-UBND ngày 7/01/2020).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với rét đậm, rét hại. Trong đó tập trung chỉ chỉ đạo các huyện,thị xã, thànhphố thực hiện nghiêm Phương án phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi theo Quyết định 4130/QĐ-UBND tỉnh đã ban hành. 

Người dân đưa trâu đi tránh rét

Người dân đưa trâu đi tránh rét

Các sở ngành, nhất là Sở Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao đã triển khai các biện pháp phòng chống rét, thành lập các đoàn công tác đến các huyện, xã kiểm tra công tác phòng chống rét theo chỉ đạo của tỉnh; phân công cán bộ trực tăng cường 24/24 trong đợt rét, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo quy định.UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo các biện pháp phòng chống rét, cử cơ quan chuyên môn và cán bộ xã đến tận các thôn, bản kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ sức khỏe cho người già, trẻ em, công tác dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại cho gia súc, gia cầm. 

Hiện chính quyền thị xã  Sa Pa và huyện  Bát Xát đã chỉ đạo nhân dân di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp tránh rét. Các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thị xã Sa Pa cũng đã cho học sinh nghỉ học tránh rét. 

Trong 02 ngày 9-10/1/2020 do lượng khách du lịch đến thị xã Sa Pa khá đông nên UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng dẫn đảm bảo giao thông đi lại và tuyên truyền các biện pháp phòng tránh rét cho khách trên loa, đài phát thanh của địa phương.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượngThủy văn tỉnh Lào Cai, trong 2-3 ngày tới không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống địa bàn tỉnh Lào Cai gây hiện tượng rét hại sâu hơn nữa. Vì vậy các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh rét cho người, cây trồng, vật nuôi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 4130/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về phương án phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2020-2021, trong đó đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của người già,trẻ em./.   

Phạm Ngọc Triển (Tin, ảnh)

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: