Lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh Danh nhân lịch sử, văn hóa Lý Công Uẩn

(CLO) Tỉnh Bắc Ninh sẽ lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh Danh nhân lịch sử, văn hóa Lý Công Uẩn nhân 1.000 năm ngày mất của ông.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao Sở VHTT&DL chủ trì nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Danh nhân lịch sử, văn hóa Lý Công Uẩn.

Theo Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, việc lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh Danh nhân lịch sử, văn hóa Lý Công Uẩn nhằm tôn vinh một nhân vật kiệt xuất của dân tộc, đồng thời quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa Việt Nam và hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc ra thế giới.

1ltt.jpg
Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng đế Lý Thái Tổ là việc dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long

Năm 2013, Hoàng đế Lý Thái Tổ được Bộ VHTT&DL tôn vinh là 1 trong 14 vị Anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam. Những tư tưởng về trị quốc nhân văn, khoan dung, hòa hiếu và lấy dân làm gốc của Lý Công Uẩn được đánh giá là mang giá trị phổ quát, phù hợp với tôn chỉ của UNESCO về văn hóa vì hòa bình và phát triển bền vững.

Năm 2028 đánh dấu tròn 1.000 năm ngày mất của Lý Công Uẩn (1028 - 2028). Theo quy định, hồ sơ cần được xem xét tại Kỳ họp lần thứ 226 của Hội đồng Chấp hành UNESCO, do đó hồ sơ cần được khởi động xây dựng từ năm 2026.

Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết, hồ sơ đệ trình UNESCO sẽ được triển khai thực hiện theo lộ trình khoa học, xây dựng công phu, bài bản, gồm hệ thống luận cứ khoa học, tư liệu lịch sử trong và ngoài nước, dữ liệu đa phương tiện, hội thảo khoa học quốc tế và các sản phẩm song ngữ Việt - Anh theo tiêu chí của UNESCO. Thời gian thực hiện từ quý I/2026 đến quý IV/2027 và được phân chia thành nhiều giai đoạn.

Hoàng đế Lý Thái Tổ (974 - 1028), tên húy là Lý Công Uẩn, người châu Cổ Pháp xưa, nay thuộc phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông là Hoàng đế sáng lập Vương triều Lý - một triều đại thịnh trị kéo dài 216 năm với nhiều thành tựu rực rỡ trong lịch sử Việt Nam.

Trong gần 20 năm trị vì (1010 - 1028), Hoàng đế Lý Thái Tổ không chỉ đặt nền móng vững chắc cho quốc gia Đại Việt, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về tư duy trị quốc nhân văn và tinh thần hòa hiếu sâu sắc.

Ngay sau khi lên ngôi, Hoàng đế Lý Thái Tổ đã thực thi nhiều chính sách tiến bộ như giảm thuế, khoan thư sức dân, đề cao ổn định xã hội, lấy đời sống nhân dân làm nền tảng cho sự phát triển quốc gia.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng đế Lý Thái Tổ là việc ban Chiếu dời đô vào năm 1010, chuyển kinh đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long.

Quyết định mang tính chiến lược này không chỉ khẳng định ý chí tự cường và tầm nhìn vượt thời đại của Lý Thái Tổ, mà còn mở ra một không gian phát triển lâu dài cho quốc gia. Từ đó, Thăng Long trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước suốt hơn một thiên niên kỷ.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: