Lật xe khách trên đèo Tam Đảo, hơn 10 người thương vong

(CLO) Một vụ lật xe khách vừa xảy ra tại đường lên thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), khiến nhiều người bị thương. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang cấp cứu người gặp nạn.

Vào sáng 26/4, một vụ lật xe khách xảy ra tại đoạn đường đèo Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.

4936890816975269326318517938425264734524727n-10405205.jpg
Hiện trường vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo.

Tại hiện trường, một ô tô khách loại 35 chỗ ngồi mang BKS 29F-059.95 bị lật về phía mép đường đèo. Phần kính chắn gió và nhiều ô cửa sổ bị hư hại.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang ở hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Tam Đảo khiến hơn 10 người gặp nạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, trên xe có hơn 10 người, trong đó đã có 2 người thiệt mạng, các nạn nhân còn lại đã được đưa tới bệnh viện, trong đó một nạn nhân bị thương rất nặng, tiên lượng xấu.

Trao đổi với lãnh đạo thị trấn Tam Đảo được biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường lên xuống thị trấn Tam Đảo đoạn qua xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo). Chiếc xe khách khi xuống núi đã xảy ra tai nạn.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đang triển khai cứu hộ, nhiều hành khách được đưa đi cấp cứu.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: