Lầu Năm Góc: Mỹ chi 11,3 tỷ USD cho 6 ngày tấn công đầu tiên vào Iran

(CLO) Lầu Năm Góc tiết lộ Mỹ đã tiêu tốn hơn 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu của chiến dịch tấn công Iran.

Trong một cuộc họp kín tại Quốc hội Mỹ vào hôm thứ Ba vừa qua, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự chống lại Iran đã tiêu tốn hơn 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên.

Đây được xem là ước tính toàn diện nhất mà Quốc hội Mỹ nhận được cho đến nay về chi phí ban đầu của chiến dịch.

Tuy nhiên, con số 11,3 tỷ USD vẫn chưa bao gồm nhiều khoản chi quan trọng, như chi phí chuẩn bị trang thiết bị quân sự, triển khai lực lượng và các hoạt động hậu cần trước khi những cuộc tấn công đầu tiên được tiến hành. Vì vậy, các nhà lập pháp dự báo tổng chi phí thực tế của tuần đầu tiên có thể còn tăng đáng kể khi Lầu Năm Góc hoàn tất các bảng tính toán chi tiết.

Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Đông Địa Trung Hải, thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Epic Fury. Ảnh: H
Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Đông Địa Trung Hải, thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Epic Fury. Ảnh: US Navy

Báo cáo chi phí được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ liên tục đặt câu hỏi về mục tiêu, quy mô và thời gian của chiến dịch quân sự do chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành ở Iran.

Trước đó, các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng lượng đạn dược trị giá khoảng 5,6 tỷ USD chỉ trong hai ngày đầu tiên của chiến dịch. Mức tiêu hao này cao hơn nhiều so với những gì từng được công bố công khai.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), 100 giờ đầu tiên của chiến dịch có thể đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD, tương đương gần 891 triệu USD mỗi ngày.

Đợt tấn công đầu tiên của Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác, trong đó có bom lượn AGM-154 Joint Standoff Weapon, với giá từ khoảng 578.000 đến 836.000 USD mỗi quả.

Hải quân Mỹ vốn đã mua khoảng 3.000 quả bom loại này gần 20 năm trước. Sau đó, quân đội cho biết sẽ chuyển sang sử dụng các loại vũ khí rẻ hơn, như bộ bom dẫn đường Joint Direct Attack Munition (JDAM). Với hệ thống này, đầu đạn nhỏ nhất có giá khoảng 1.000 USD, trong khi bộ dẫn đường có giá khoảng 38.000 USD.

Dẫu vậy con số chi tiêu trên được đánh giá không ảnh hưởng tới tiềm lực quân sự Mỹ. Bên cạnh nhiều vũ khí đã cũ và sắp bị loại biên, ngân sách quốc phòng Mỹ được phê duyệt cho năm tài khóa 2026 còn đang ở mức kỷ lục 901 tỷ USD.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: