Lầu Năm Góc xác nhận 7 người Colombia bị bắt vì tội ám sát ông Moise được Mỹ huấn luyện

Bên ngoài trường đào tạo của Mỹ. Ảnh: WHINSEC

Bên ngoài trường đào tạo của Mỹ. Ảnh: WHINSEC

Bài liên quan

Mỹ từ chối đưa quân đến Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Moise

Công ty dính líu đến vụ giết tổng thống Haiti có âm mưu ám sát Maduro vào năm 2018

Quan chức sở hữu biệt thự triệu USD tại nước ngoài, người dân Haiti phẫn nộ biểu tình

26 người Colombia, 2 người Mỹ có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti

“Cho đến nay, chúng tôi đã xác định được bảy cá nhân từng là thành viên của quân đội Colombia đã được Mỹ cung cấp giáo dục và đào tạo", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Năm (22/7).

Theo một quan chức Mỹ giấu tên nói với Đài Tiếng nói Mỹ, khóa đào tạo bao gồm lãnh đạo quân sự và đào tạo nâng cao chuyên môn, đào tạo y tế khẩn cấp, bảo dưỡng trực thăng và hội thảo về chống ma tuý và chiến thuật chống khủng bố.

Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc nói với Đài Tiếng nói Mỹ rằng một số người cũng đã tham gia các khóa học tại Viện Hợp tác An ninh Tây bán cầu (WHINSEC) ở Fort Benning, Georgia. Học viện được biết đến nhiều hơn với tên cũ là Trường Lục quân Mỹ.

Washington đã sử dụng ngôi trường trong nhiều thập kỷ để đào tạo lực lượng dân quân hoặc lực lượng quân sự cánh hữu chuyên chống lại các nhóm cộng sản và xã hội chủ nghĩa trên khắp châu Mỹ Latinh, và sinh viên tốt nghiệp chương trình đã dính líu đến một số cuộc nội chiến và đảo chính đẫm máu nhất trong khu vực, bao gồm ở El Salvador, Nicaragua, Peru, Argentina và Colombia, các tướng lãnh cuộc đảo chính năm 2009 chống lại Tổng thống Honduras, Manuel Zelaya; nhiều kẻ cầm đầu cuộc đảo chính năm 2019 chống lại Tổng thống Bolivia Evo Morales; và cuộc diệt chủng của người Maya ở Guatemala.

“Hiện tại không có kế hoạch nào nhằm xem xét lại hoặc thay đổi chương trình đào tạo lãnh đạo rất có giá trị này mà chúng tôi tiếp tục cung cấp cho các đối tác ở Tây Bán cầu và cho các đối tác trên toàn thế giới", ông Kirby cho biết.

Đại tá John Dee Suggs của Tư lệnh WHINSEC gần đây nói với VOA rằng trường học đã được cải tổ.

“Chúng tôi sẽ chỉ đào tạo những người có cùng các giá trị nhân quyền mà chúng tôi có, những người có cùng các giá trị dân chủ mà chúng tôi có”, ông Suggs nói với cơ quan nhà nước của Mỹ. Một quan chức khác nói thêm rằng tất cả các khóa học của WHINSEC đều bao gồm đào tạo về nhân quyền và đạo đức.

Tuy nhiên, các tuyên bố tương tự cũng đã được đưa ra về các chương trình huấn luyện quân sự khác của Mỹ, chẳng hạn như các chương trình do Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ thực hiện trên khắp Châu Phi. Theo Sputnik đã đưa tin, quân đội do AFRICOM huấn luyện chịu trách nhiệm cho bảy cuộc đảo chính thành công trên lục địa trong 13 năm kể từ khi ban chỉ huy được thành lập.

Tại Haiti, cảnh sát đã bắt giữ 18 người Colombia và 2 người Mỹ liên quan đến vụ sát hại ông Moise ngày 7/7 và làm bị thương vợ ông, Martine, tại nhà của họ ở ngoại ô Port-au-Prince. Cảnh sát cho biết có tới 28 người đã tham gia vào cuộc đột kích, nhưng những người còn lại đã bị giết trong các cuộc đấu súng với cảnh sát. Các quan chức quân đội Colombia đã xác nhận 17 người Colombia là cựu quân nhân, tất cả đã rời nghĩa vụ trong vài năm qua.

Mỹ đã hợp tác đặc biệt chặt chẽ với Colombia kể từ đầu thế kỷ 20, đào tạo quân đội và cảnh sát để dẹp tan các cuộc nổi dậy của nông dân và các cuộc bãi công của công nhân như của công ty United Fruit do Mỹ sở hữu trong những năm 1920 và 30, hoặc các cuộc nổi dậy của cộng sản gần đây hơn mà phía Mỹ cho là những người điều khiển việc buôn bán ma túy.

Gần đây hơn, Mỹ đã sử dụng Colombia làm căn cứ để thâm nhập vào Venezuela, bao gồm cả những lính đánh thuê Mỹ như Silvercorp, nhằm mục đích bắt cóc và dẫn độ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 5/2020.

Diễn giả Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez đã lưu ý rằng CTU Security, công ty đã ký hợp đồng thuê đội tấn công giết chết ông Moise, cũng đứng sau vụ ám sát ông Maduro vào năm 2018 và cũng tham gia chiến dịch năm 2020 với Silvercorp.

Tướng Eduardo Zapateiro, người đứng đầu Quân đội Colombia, nói với Reuters gần đây rằng các binh sĩ Colombia thường được tuyển dụng làm lính đánh thuê sau khi hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc của họ “vì kinh nghiệm mà họ có".

Xem thêm

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại nếu Mỹ chấp nhận đầy đủ các điều kiện của Tehran, trong bối cảnh lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này sụt giảm nghiêm trọng.

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware, Mỹ, đang thử nghiệm việc gắn những thiết bị cảm biến nhỏ lên cá mập. Những thiết bị này có thể ghi lại nhiệt độ, độ sâu và độ mặn của nước biển khi cá mập di chuyển trong đại dương.

Tây Ban Nha siết kiểm soát du khách từ Ý

Tây Ban Nha siết kiểm soát du khách từ Ý

(CLO) Tây Ban Nha sẽ áp dụng kiểm tra ngẫu nhiên đối với du khách đến từ Ý, sau khi Ý từ chối yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

Bão Dolphin gây thiệt hại tại Nhật Bản, Trung Quốc đóng cảng ứng phó

Bão Dolphin gây thiệt hại tại Nhật Bản, Trung Quốc đóng cảng ứng phó

(CLO) Bão Dolphin quét qua tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản, trong ngày 8/8, khiến 6 người bị thương và hơn 50.000 tòa nhà mất điện. Trong khi đó, Trung Quốc đóng cửa nhiều cảng, tạm dừng hoạt động phà và triển khai các biện pháp ứng phó trước khi bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông nước này.

Điều gì đẩy nam sinh 14 tuổi đến vụ xả súng ở Thái Lan?

Điều gì đẩy nam sinh 14 tuổi đến vụ xả súng ở Thái Lan?

(CLO) Vụ nam sinh 14 tuổi xả súng tại trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, Thái Lan hôm 7/8 không chỉ cho thấy lỗ hổng trong kiểm soát súng đạn tại Thái Lan mà còn đặt ra câu hỏi về áp lực học đường và tình trạng bắt nạt trẻ vị thành niên.

Cỡ chữ bài viết: