Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3

(CLO) Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 13/3 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 12/2, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo công bố về lễ hội được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, lễ khai mạc với chủ đề “Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới” sẽ diễn ra vào 20h ngày 10/3 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột. Chương trình khai mạc gồm phần nghi thức và biểu diễn nghệ thuật, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để giới thiệu hình ảnh về cà phê, văn hóa cà phê, con người, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, cùng các tiềm năng phát triển và du lịch của tỉnh.

le hoi ca phe buon ma thuot lan thu 9 se dien ra vao trung tuan thang 3 hinh 1

Quang cảnh buổi họp báo sáng 12/2.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, cà phê là loại nông sản đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, đem lại nguồn sinh kế cho người dân, nhất là người dân vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “thủ phủ cà phê của Việt Nam”, có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước, với diện tích khoảng 210.000 ha, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt hơn 520.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng toàn quốc.

"Cà phê của tỉnh đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", ông Hà nói.

Kế thừa những thành công của 8 lần tổ chức trước, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề lễ hội: “Buôn Ma thuột - điểm đến của cà phê thế giới”.

le hoi ca phe buon ma thuot lan thu 9 se dien ra vao trung tuan thang 3 hinh 2

Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó CT tỉnh Đắk Lắk thông tin tại họp báo.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ có các hoạt động chính thức và một số hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương. So với lần lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ có các điểm nhấn mới như: Cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền lễ hội trên môi trường mạng; Lễ khởi công nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend; Hội trại cà phê “đồng hành, chia sẻ” tại khu di tích lịch sử - văn hóa đồn điền CADA, huyện Krông Pắc…

Bên cạnh đó, ban tổ chức lễ hội tập trung công tác truyền thông quảng bá đa phương tiện, chú trọng truyền thông chủ yếu qua các trang, tài khoản mạng xã hội uy tín có lượng tương tác cao, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc Tây Nguyên của Đắk Lắk đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

le hoi ca phe buon ma thuot lan thu 9 se dien ra vao trung tuan thang 3 hinh 3

Hoa hậu H'Hen Niê, đại sứ truyền thông của lễ hội, chia sẻ tại họp báo.

Trong khuôn khổ lễ hội, lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào 15h30 ngày 10/3 tại tượng đài Ngã Sáu, thành phố Buôn Ma Thuột. Sự kiện quy tụ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và thiếu nhi diễu hành, giao lưu. Ngoài ra, đông đảo nhân viên, công nhân từ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cà phê, nhà máy sản xuất và nông dân trồng cà phê cũng sẽ tham gia diễu hành, góp phần tôn vinh những người gắn bó với cây cà phê.

Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi rang cà phê đặc sản Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là sự kiện chuyên biệt nhằm tôn vinh nghề rang cà phê, thu hút người yêu cà phê và giới chuyên môn trong ngành. Bên cạnh cuộc thi, còn có Talk show “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”, quy tụ nhà đầu tư, doanh nghiệp, nông dân, người làm du lịch và những người đam mê cà phê chia sẻ ý tưởng phát triển cà phê đặc sản.

le hoi ca phe buon ma thuot lan thu 9 se dien ra vao trung tuan thang 3 hinh 4

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 13/3 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk.

Lễ hội cũng mang đến nhiều tour du lịch trải nghiệm về cà phê, giúp du khách khám phá văn hóa cà phê Tây Nguyên. Bên cạnh đó, hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP dự kiến có 400 gian hàng, trưng bày các sản phẩm cà phê, máy móc, thiết bị và sản phẩm OCOP. Đặc biệt, không gian pha chế cà phê theo phong cách châu Âu, Mỹ Latinh và Ethiopia hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: