Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Lễ hội đường phố năm 2024 nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới và là sự kiện khởi động mùa du lịch Quảng Bình năm 2024.

le hoi duong pho dong hoi ruc ro sac mau hinh 1

Đoàn biểu diễn diễu hành trên phố tại TP.Đồng Hới - Ảnh: Nguyễn Phúc

Tại Lễ hội, 450 nghệ sĩ, người mẫu, vũ công…. trong những trang phục đầy ấn tượng và nhiều màu sắc đã tham gia biểu diễn và diễu hành ở 3 điểm là những con phố đẹp nhất ở trung tâm thành phố Đồng Hới gồm: phố Hùng Vương, Quách Xuân Kỳ và Nguyễn Du.

Đoàn diễu hành đi qua các địa danh như: Bảo tàng Quảng Bình, Quảng trường Hồ Chí Minh, Tượng đài Mẹ Suốt… Đoàn đã tập kết và biểu diễn các tiết mục đặc sắc và ấn tượng tại ngã tư cầu Nhật Lệ 1. Sau đó, đoàn tiếp tục diễn hành qua cầu Nhật Lệ 1 và điểm dừng chân cuối cùng là Quảng trường biển Bảo Ninh cùng những màn trình diễn hấp dẫn, sôi động, để lại nhiều ấn tượng với người dân và du khách.

le hoi duong pho dong hoi ruc ro sac mau hinh 2

Lễ hội đường phố Đồng Hới nằm trong chuỗi các hoạt động của "Tuần văn hóa - du lịch Đồng Hới" - Ảnh: Nguyễn Phúc

Với không gian đầy sắc màu và sôi động về âm thanh, Lễ hội đường phố Đồng Hới năm 2024 đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem và cùng tham gia diễu hành. Trên những đoạn đường đoàn đi qua, người dân và du khách có cơ hội ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh, những vẻ đẹp nên thơ của thành phố trẻ Đồng Hới bên dòng sông Nhật Lệ.   

Đây là năm thứ 7 thành phố Đồng Hới tổ chức Lễ hội đường phố đúng vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Không chỉ hướng đến kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đây còn là sự kiện khởi đầu cho một mùa du lịch mới của địa phương trong năm 2024 và đặc biệt hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Đồng Hới (16/8/2004-16/8/2024) va 70 năm Giải phóng Đồng Hới (18/8/1954-18/8/2024).

le hoi duong pho dong hoi ruc ro sac mau hinh 3

Hàng trăm ca sĩ, vũ công, người mẫu... biểu diễn nhiều tiết mục cho người dân và du khách thưởng thức - Ảnh: Bá Cường

Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2024 được tổ từ ngày 25/4 - 1/5, bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: lễ hội ẩm thực về đặc sản, hải sản vùng miền; chương trình liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm; trò chơi dân gian truyền thống hội bài chòi; lễ hội âm nhạc đường phố; lễ hội Chèo cạn múa bông…

Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới là hoạt động thường niên, sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, tạo thương hiệu riêng biệt, có ý nghĩa đối với hoạt động du lịch của thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu những đặc trưng văn hóa truyền thống của người dân Đồng Hới, những thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các tiềm năng, thế mạnh của thành phố đến du khách trong và ngoài nước.

Hoàng Mẫn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: