Lễ hội Hoa phượng đỏ 2019: Bản hoà ca rực rỡ từ đất Cảng  

(CLO)Tối 10/5, tại Quảng trường nhà hát TP. Hải Phòng, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2019 đã chính thức được khai mạc lần thứ 8 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công”. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban, ngành TƯ cùng đông đảo người dân, du khách cả nước.

Thông điệp của quá khứ và tương lai

Theo thông lệ, vào mỗi tháng 5 hàng năm, người dân Hải Phòng lại háo hức chào đón Lễ hội Hoa phượng đỏ như một món ăn tinh thần không thể thiếu.  

Năm nay, đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu và hoành tráng với 3 chương chính: Có một Hải Phòng như thế; Thành phố bên bờ sóng, Thành phố hướng mặt trời, với kỹ thuật sử dụng ánh sáng để tạo ra các hiệu ứng trình chiếu 3D sôi động.

Một bản hoà ca về truyền thống lịch sử vẻ vang và sự vươn mình phát triển mạnh mẽ của thành phố Cảng đã được tái hiện, từ một "Hải Phòng - gom hạt phù sa năm tháng đắp bồi, mảnh đất từ bốn phương tụ lại, theo bước anh hùng Nữ tướng Lê Chân" đến một đô thị hiện đại đang trên đà khởi sắc với những bước tăng trưởng đột phá hôm nay.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chương trình quy tụ sự góp mặt của hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng như Thu Phương, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Minh Quân, Phạm Thu Hà, Lương Hải Yến… với các ca khúc về Hải Phòng đã khơi dậy cảm xúc tự hào về một mảnh đất oai hùng và những con người hào kiệt.

Khép lại đêm khai mạc là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp bừng sáng trên bầu trời thành phố, gửi gắm thông điệp về những vận hội mới, kỳ vọng mới: Hải Phòng đã và đang khẳng định là thành phố quốc tế, là điểm đến hấp dẫn của du khách cũng như các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hải Phòng - điểm đến thành công

"Lễ hội Hoa phượng đỏ là một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Cảng Hải Phòng với những thông điệp có sức lan tỏa vượt qua ranh giới của vùng châu thổ sông Hồng. Đồng hành cùng chương trình, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là góp phần khẳng định sức hút ấn tượng của sản phẩm du lịch đặc biệt này đối với cộng đồng, từ đó lan toả những cảm hứng mới về một thương hiệu du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước", đại diện Tập đoàn FLC, nhà tài trợ Vàng của Lễ hội Hoa phượng đỏ 2019 cho biết.

Sở hữu hàng loạt danh thắng nổi tiếng như Đồ Sơn, Cát Bà, Vịnh Hạ Lan… với nhiều tiềm năng phát triển, Hải Phòng luôn là một trong những lựa chọn du lịch hấp dẫn của du khách. Trong đó, bán đảo Đồ Sơn với không khí trong lành, các bãi tắm được bao bọc bởi cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình từ lâu đã là một thương hiệu du lịch danh tiếng, thu hút hàng vạn du khách mỗi năm.

Tính riêng trong quý I/2019, Hải Phòng đón 1,6 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế là gần 202 nghìn lượt. Hải Phòng đang phấn đấu thu hút 9 triệu lượt du khách và đạt doanh thu 3.500 tỷ đồng trong 2019, đồng thời đặt mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2025.

Để làm được điều này, thành phố đang tích cực mời gọi đầu tư để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đồng thời tập trung đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả lợi thế vận chuyển khách du lịch của Cảng hàng không quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cắt băng khai trương 3 đường bay từ Hải Phòng của Bamboo Airways

Thủ tướng Chính phủ cắt băng khai trương 3 đường bay từ Hải Phòng của Bamboo Airways

Cũng trong ngày 10/5, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hải Phòng đã phối hợp cùng hãng Hàng không Bamboo Airways chính thức khai trương ba đường bay từ Cảng hàng không Cát Bi đi Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Dự kiến trong thời gian tới, Bamboo Airways sẽ tiếp tục mở thêm nhiều đường bay nội địa và quốc tế mới kết nối Hải Phòng với những điểm đến thu hút như  Bangkok, Singapore, Seoul, Siem Reap...

"Việc khai trương các đường bay mới không những tạo thuận lợi hơn cho nhu cầu đi lại của du khách mà còn tạo ra những lực đẩy mới về thu hút đầu tư, tăng cường liên kết giữa Hải Phòng và các điểm đến quan trọng, đóng góp vào hành trình đưa Hải Phòng trở thành một trung tâm kinh tế hiện đại của quốc gia cũng như khu vực.

Kết hợp với các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mà Tập đoàn FLC đang đầu tư và phát triển tại Hải Phòng, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ hình thành một hệ sinh thái đồng bộ, giúp khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cảng nổi tiếng này", đại diện Tập đoàn FLC cho biết.

Sau chương trình nghệ thuật đêm khai mạc, lễ hội Hoa phượng đỏ 2019 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/5 với hơn 60 hoạt động quảng bá, xúc tiến hấp dẫn. Trong đó, nhiều sự kiện mang tính điểm nhấn như: Triển lãm chuyên đề "Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển", “Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Giao lưu văn nghệ với đoàn nghệ thuật Yushirouno Kai (Nhật Bản); Liên hoan âm nhạc ASEAN với sự tham gia của 9 nước trong khu vực; Chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Miền di sản”...

P.V

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: