Lễ hội Mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 4/10

(CLO) Lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Lễ khai hội mùa thu, khai mạc Tuần Văn hoá Du lịch và xúc tiến thương mại … sẽ được tổ chức vào tối ngày 30/9 (tức ngày 16/8 âm lịch).

Bài liên quan

Hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên ký kết hợp tác, phát triển

Hải Dương: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số dự án

Hải Dương: Sớm triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội

Hải Dương “thắt chặt” quản lý thị trường bất động sản

Đây là một trong những điểm mới hoàn toàn so với mọi năm nhằm mở rộng không gian lễ hội và  thời gian lễ hội.

Sáng 7/8, Ban Tổ chức Lễ hội Mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 họp để thảo luận thống nhất kế hoạch tổ chức lễ hội sắp tới. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội chủ trì cuộc họp.

le hoi mua thu con son kiep bac nam 2023 du kien dien ra tu ngay 24 9 den 4 10 hinh 1

Quang cảnh buổi họp​

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc là một trong hai kỳ lễ hội truyền thống tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Những năm qua, lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu được trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc và ước nguyện của nhân dân mọi miền đất nước hướng về cội nguồn.

Lễ hội mùa thu năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 4/10 (tức 10/8 đến 20/8 âm lịch) với 8 nghi lễ chính diễn ra tại cả hai di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc. Trong đó, tại Khu di tích Kiếp Bạc, mở đầu bằng Lễ Cáo yết vào ngày 24/9 (tức 10/8 âm lịch). Lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Lễ khai hội mùa thu, khai mạc Tuần Văn hoá Du lịch và xúc tiến thương mại, lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc sẽ được tổ chức vào tối ngày 30/9 (tức 16/8 âm lịch).

Theo Ban Tổ chức Lễ hội, đây là một trong những điểm mới khác biệt so với lễ hội các năm trước. Điều này sẽ giúp mở rộng không gian lễ hội và thời gian tổ chức lễ hội cả ngày và đêm. Điều này sẽ góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di tích trong hành trình hoàn thiện hồ sơ trình Unesco công nhận di sản văn hoá thế giới đối với Quần thể di tích di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu sẽ diễn ra vào sáng 1/10 (17/8 âm lịch). Liên hoan diễn xướng hầu thánh sẽ khai mạc vào tối 1/10 (17/8 âm lịch) và được tổ chức vào các buổi tối từ 19 – 23 giờ, ngày 17, 18, 19/8 âm lịch. Lễ cầu an và Hội hoa đăng được tổ chức vào ngày 2/10 (18/8 âm lịch). Lễ rước bộ, lễ tế, lễ giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức ngày 4/10 (20/8 âm lịch).

Tại Khu di tích Côn Sơn, ngày 30/9 (16/8 âm lịch) sẽ diễn ra lễ rước bộ, Lễ tưởng niệm 581 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2023 đề nghị Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của thành viên dự họp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội để báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh trong tuần này.

Về công tác chuẩn bị lễ hội, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội yêu cầu các tiểu ban nội dung, tuyên truyền; lễ tân, khánh tiết, hậu cần; an ninh trật tự, quảng bá văn hoá du lịch và xúc tiến thương mại sau khi có quyết định thành lập, khẩn trương xây dựng kế hoạch riêng để thực hiện các nội dung lễ hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ hội một cách trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, trước trong và sau các hoạt động nghi lễ và trong suốt quá trình tỉnh Hải Dương cùng tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ trình Unesco công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn – Kiếp Bạc là di sản thế giới. Ứng dụng chuyển đổi số, đa dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền về di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cũng như các điểm du lịch khác của tỉnh, trong đó có thể sử dụng các nền tảng công nghệ hỗ trợ để quảng bá tới du khách về du lịch Hải Dương tới du khách.

Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông an toàn và thông suốt, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cháy rừng, hoả hoạn trong khu vực di tích; ngăn chặn xử lý các trường hợp mê tín, dị đoan. Tổ chức tốt công tác đón tiếp khách mời, hướng dẫn và phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo…

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: