Chiều 7/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác triển khai tổ chức Lễ hội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, thành viên Ban Chỉ đạo đồng chủ trì buổi làm việc.
Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai dự kiến khai mạc trong tháng 10 với các sự kiện, hoạt động diễn ra đồng thời, liên tục trong 4 ngày. Lễ hội gắn với kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO (1976-2026).
Lễ hội lần thứ hai tiếp tục sử dụng logo, bộ nhận diện đã được phê duyệt và triển khai tại Lễ hội lần thứ nhất, nhằm bảo đảm tính thống nhất và tăng cường nhận diện thương hiệu Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.
Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 1/10/2026 và Lễ bế mạc ngày 4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long.
Trong khuôn khổ Lễ hội có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia; các chương trình hợp tác, biểu diễn kết hợp giữa nghệ sĩ các nước; kết hợp nhạc cụ Việt Nam với ca sĩ nước ngoài hoặc sử dụng nhạc cụ nước ngoài để biểu diễn các tác phẩm Việt Nam. Các chương trình giao lưu, giới thiệu về nhạc cụ đặc trưng của mỗi quốc gia cũng được tổ chức.
Các sự kiện sẽ diễn ra trong Lễ hội gồm: Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu”; Làng Văn hóa Thế giới; Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”; Lễ hội “Ẩm thực năm châu”; chương trình chiếu phim; khu vực trải nghiệm “Lan tỏa sáng tạo từ di sản” với Festival Games quốc tế.
Theo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL), đến nay, Bộ VHTT&DL đã ban hành các quyết định về kế hoạch tổ chức, thành lập Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức; gửi công hàm tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam mời cử đoàn tham gia Lễ hội.
Các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được mời lựa chọn những lĩnh vực, sản phẩm văn hóa có thế mạnh, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; ưu tiên các lĩnh vực, sản phẩm văn hóa đã được công chúng Việt Nam yêu mến, theo dõi, ủng hộ...
Lễ hội năm nay bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bạn bè quốc tế đến từ cả năm châu, với quy mô lớn hơn so với lần tổ chức đầu tiên. Tính đến ngày 7/8, có 39 quốc gia xác nhận tham gia Lễ hội.