Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất thu hút 1 triệu lượt khách tham dự

(CLO) Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 ghi nhận khoảng 1 triệu lượt người dân và du khách tham quan, trở thành một trong những sự kiện văn hóa quốc tế có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Sau 3 ngày diễn ra sôi động (từ 10-12/10), Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất khép lại tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng triệu người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Với 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự, hàng loạt hoạt động đặc sắc trải dài từ triển lãm, trình diễn thời trang, chiếu phim, hội sách, ẩm thực đến các chương trình nghệ thuật đã đưa Thủ đô trở thành điểm hội tụ rực rỡ sắc màu của các nền văn minh.

Ảnh màn hình 2025-10-12 lúc 22.53.33
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: hanoimoi

Phát biểu bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.

Việt Nam đã xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hoá, con người là nền tảng; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Trên con đường đi tới hiện thực hóa mục tiêu đó, điều kiện rất quan trọng là cần môi trường hòa bình, ổn định và sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia, các đối tác cùng chí hướng.

Ông khẳng định, Việt Nam là thành viên chủ động và có trách nhiệm của UNESCO, đóng góp tích cực cho các khuôn khổ hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là minh chứng sống động cho sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và nuôi dưỡng tình hữu nghị.

Qua sự kiện này, Việt Nam và các quốc gia bạn bè cùng nhau tạo nên không gian văn hóa rộng mở, nơi sự đa dạng được tôn vinh và lan tỏa. Đây cũng là cách mà cộng đồng quốc tế chung tay góp phần duy trì hòa bình, củng cố an ninh toàn cầu thông qua hợp tác văn hóa.

Ảnh màn hình 2025-10-12 lúc 22.54.46
Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh biểu diễn hai ca khúc "Gieo quẻ" và "See tình". Ảnh: Vtcnews

Lễ hội khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế, xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, góp phần hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới sự thịnh vượng và hạnh phúc chung cho toàn nhân loại.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay ghi nhận khoảng 1 triệu lượt người dân và du khách tham quan, trở thành một trong những sự kiện văn hóa quốc tế có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động phong phú đã diễn ra: Triển lãm “Con đường văn hoá” – hành trình khám phá di sản thế giới qua góc nhìn nghệ thuật; Trình diễn trang phục quốc tế và áo dài Việt Nam với chủ đề “Bước chân di sản”; Chương trình chiếu phim nghệ thuật, Ngày hội sách, cùng các gian hàng ẩm thực đa quốc gia; 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế đặc sắc được tổ chức liên tục trong ba ngày.

Ảnh màn hình 2025-10-12 lúc 22.55.24
Chương trình "Bước chân di sản" trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: hanoimoi

Đặc biệt, chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện trong lễ hội thu về 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, công trình dân sinh, thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái của cộng đồng quốc tế và người dân Việt Nam.

Khép lại với thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, lễ hội đã mở ra một chương mới trong hành trình ngoại giao văn hóa của Việt Nam – nơi mà mỗi giá trị truyền thống, mỗi nét đẹp của con người được tôn vinh, lan tỏa và hòa cùng nhịp đập chung của thế giới văn minh, nhân ái.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: