Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: Nhịp cầu kết nối văn hóa, du lịch và đầu tư

(CLO) Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026 góp phần quảng bá văn hóa, tăng cường kết nối du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tối 7/8, tại Công viên biển Đông, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối hợp tác giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc là sự kiện đối ngoại thường niên của thành phố, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.

anh-man-hinh-2026-08-08-luc-071049.png
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lễ hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và nội dung, với nhiều hoạt động văn hóa, kinh tế và đối ngoại. Đà Nẵng kỳ vọng sự kiện tiếp tục trở thành cầu nối, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và phối hợp với các địa phương, đối tác Hàn Quốc triển khai thêm nhiều chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jung Il cho biết, Đà Nẵng là một trong những thành phố được người Hàn Quốc yêu thích để du lịch, sinh sống và làm việc. Hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai 345 dự án đầu tư tại Đà Nẵng.

anh-man-hinh-2026-08-08-luc-071135.png
Các đại biểu tham gia màn múa truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Lễ hội năm nay có sự tham gia của nhiều địa phương, đoàn nghệ thuật và trường đại học đến từ Hàn Quốc, được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo ban tổ chức, lễ hội diễn ra từ ngày 6-9/8 tại Công viên biển Đông và một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Trong 4 ngày, hơn 90 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức như: triển lãm thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc, triển lãm nghệ thuật truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa và triển lãm nghệ thuật số "Gwangyang Media Art Lab" tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

anh-man-hinh-2026-08-08-luc-071235.png
Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Chuỗi giao lưu nghệ thuật có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc với những tiết mục như trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp, Random Dance K-pop, đồng diễn võ cổ truyền Việt Nam và Taekwondo.

Bên cạnh đó, cuộc thi làm món ăn Việt Nam - Hàn Quốc và chung kết cuộc thi tài năng nhảy K-pop mang đến thêm không gian giao lưu sôi động cho người dân và du khách.

Thông qua các hoạt động, lễ hội góp phần quảng bá văn hóa hai nước, đồng thời tăng cường kết nối du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Xem thêm

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành xuất bản khi ranh giới giữa tác phẩm do con người sáng tác và nội dung do máy tạo ra ngày càng khó xác định. Trong khi các nhà xuất bản đối mặt với bài toán kiểm duyệt, nhiều nhà văn lại lo bị nghi ngờ sử dụng AI dù tác phẩm hoàn toàn do họ viết.

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

(CLO) Một bộ trang phục phản cảm ở nơi tôn nghiêm có thể không vi phạm pháp luật, nhưng vẫn có thể đi ngược lại những chuẩn mực ứng xử mà cộng đồng cùng gìn giữ.

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

(NB&CL) Hà Nội sở hữu một hệ thống nhà hát đa dạng, đội ngũ nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn đông đảo cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Thế nhưng, dù giàu tiềm năng, sân khấu Thủ đô vẫn chưa tạo được sức bật để trở thành một động lực của công nghiệp văn hóa. Theo nhiều chuyên gia, điều Hà Nội còn thiếu là một hệ sinh thái đủ mạnh để kết nối các nguồn lực ấy thành chuỗi giá trị bền vững.

Hà Tĩnh khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm năm 2026

Hà Tĩnh khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm năm 2026

(CLO) Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh không chỉ là nơi hội tụ những lời ca, tiếng hát ngọt ngào mà còn là ngày hội của những người yêu di sản, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm.

Cỡ chữ bài viết: