Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31: Tôn vinh giá trị văn hóa Việt

(CLO) Tối 29/1, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025.

Giải Mai Vàng 2025 là kết quả của quá trình bình chọn nghiêm túc, công khai, minh bạch, phản ánh trung thực bức tranh nghệ thuật trong năm qua.

Ở lĩnh vực sân khấu, danh hiệu Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất được trao cho Hùng Vương với vai Tiết Giao trong vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo; Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất thuộc về Lâm Vỹ Dạ với vai Hoa trong vở Một cuộc chiến khác.

Hai hạng mục Diễn viên hài/Người dẫn chương trình được yêu thích nhất lần lượt được trao cho Duy Khánh ZhouZhou (chương trình Gia đình Haha) và MC Vũ Mạnh Cường (chương trình Tình ca xuyên Việt).

Ở lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, Nam diễn viên được yêu thích nhất thuộc về Liên Bỉnh Phát (vai Khang, phim Quán Kỳ Nam), Nữ diễn viên được yêu thích nhất là Băng Di (vai Thương, phim Cục vàng của ngoại).

Ảnh màn hình 2026-01-30 lúc 08.49.56
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao bằng khen của Thủ tướng cho lãnh đạo Báo Người Lao Động. Ảnh: BTC

Giải Phim truyền hình được yêu thích nhất được trao cho Mẹ biển (đạo diễn Nguyễn Phương Điền), trong khi Phim điện ảnh được yêu thích nhất thuộc về Mưa đỏ (đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền).

Ở hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận, hai chương trình cùng được vinh danh là Concert quốc gia - Tổ quốc trong tim (Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội) và Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh - Bước vào kỷ nguyên mới (HTV).

Danh hiệu MV được yêu thích nhất được trao cho Chiến sĩ quả cảm (VTV3 - Cục Công tác chính trị, Bộ Công an). Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất thuộc về Mục hạ vô nhân (đạo diễn Phượng Vũ, Hoàng Đăng; sáng tác Soobin Hoàng Sơn - Binz; thể hiện NSND Huỳnh Tú, Soobin Hoàng Sơn và Binz).

Ở lĩnh vực âm nhạc, Nam ca sĩ được yêu thích nhất tiếp tục gọi tên Soobin Hoàng Sơn với ca khúc Mục hạ vô nhân, đánh dấu hai năm liên tiếp anh nhận giải. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất là Hòa Minzy với ca khúc Bắc Bling (sáng tác Tuấn Cry). Giải Nhóm hát được yêu thích nhất thuộc về nhóm Chín Muồi; Ca khúc được yêu thích nhất là Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp).

Ảnh màn hình 2026-01-30 lúc 08.50.27
Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh trao giải Diễn viên hài và Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất cho Vũ Mạnh Cường và Duy Khánh ZhouZhou. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, năm nay Giải Mai Vàng lần đầu tiên trao thêm 3 hạng mục mới do Hội đồng Nghệ thuật, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức quyết định, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho đời sống nghệ thuật và công nghiệp văn hóa.

Theo đó, MV của năm được trao cho Bắc Bling (Hòa Minzy); Ca sĩ của năm thuộc về Tùng Dương; Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được trao cho Đức Phúc và Phương Mỹ Chi.

Trước đó, ngày 23/1, Ban Tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng thuộc lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật xuất sắc gồm: lĩnh vực nhiếp ảnh (Tự hào TP Hồ Chí Minh - Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu), lĩnh vực mỹ thuật (tranh khắc gỗ Sài Gòn ngày và đêm của họa sĩ Vũ Hoàng Dũng) và Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất (Đảo Hoa hậu - đạo diễn Bé Bảy - Hồng Ngọc).

Ảnh màn hình 2026-01-30 lúc 08.51.00
Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao giải chương trình “Mùa xuân TP Hồ Chí Minh - Bước vào kỷ nguyên mới” của HTV và Concert “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025. Ảnh: BTC
Ảnh màn hình 2026-01-30 lúc 08.51.36
Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trao giải cho MV của năm Bắc Bling, ca sĩ của năm là Tùng Dương và giải “Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt” được trao cho 2 ca sĩ Đức Phúc và Phương Mỹ Chi. Ảnh: BTC

Tiếp nối giá trị nhân văn, chương trình Mai Vàng Nhân ái và Mai Vàng tri ân do nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động khởi xướng từ năm 2020 tiếp tục được duy trì hiệu quả. Với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á, hai chương trình đã hỗ trợ hơn 900 cá nhân, tập thể tại 23 tỉnh, thành trên cả nước.

Năm nay, Mai Vàng tri ân được trao cho NSND Tự Long và NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch; Mai Vàng Nhân ái được trao cho nhạc sĩ Cao Văn Lý.

Ảnh màn hình 2026-01-30 lúc 08.56.23
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và ông Trần Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Nam A ( Nam A Bank) trao tặng biểu trưng "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" và lên tặng hoa chúc mừng cho 3 nghệ sĩ. Ảnh: BTC

Cũng tại buổi lễ, báo Người Lao Động vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong tổ chức Giải Mai Vàng, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh.

Sau 31 năm hình thành và phát triển, Giải Mai Vàng không chỉ là giải thưởng văn hóa và nghệ thuật uy tín mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, nguồn động viên sáng tạo và dấu ấn nhân văn bền vững trong đời sống xã hội.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: