NSND Trung Hiếu vinh dự nhận Giải thưởng Đào Tấn 2025

(CLO) NSND Trung Hiếu, đạo diễn Thanh Hiệp và NSND Hồ Ngọc Trinh - ba hành trình sáng tạo khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần phụng sự sân khấu đã được vinh danh tại Giải thưởng Đào Tấn 2025.
dsc02009.jpeg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025.

Sáng 30/12, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, đồng thời trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025 cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sân khấu Việt Nam.

Năm nay, giải thưởng vinh danh ba nghệ sĩ: NSND Nguyễn Trung Hiếu, đạo diễn Thanh Hiệp và NSND Hồ Ngọc Trinh - ba hành trình khác nhau nhưng cùng chung tinh thần phụng sự sân khấu bằng trách nhiệm xã hội và chiều sâu văn hóa.

Ảnh màn hình 2025-12-30 lúc 14.05.51
NSND Trung Hiếu, đạo diễn Thanh Hiệp và NSND Hồ Ngọc Trinh vinh dự nhận Giải thưởng Đào Tấn 2025.

Ở hạng mục Nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc, NSND Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc, chỉ đạo Nghệ thuật Nhà hát Kịch Hà Nội được ghi nhận là người kết hợp hiệu quả tư duy quản lý với bản lĩnh nghề nghiệp.

Từ năm 2017 đến nay, dưới sự dẫn dắt của ông, Nhà hát Kịch Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, với các vở diễn như Làng song sinh, Vòng tròn bội bạc, Bỉ vỏ…, góp phần làm mới kịch nói và thu hút công chúng Thủ đô.

Ở hạng mục Người truyền bá Nghệ thuật xuất sắc, đạo diễn Thanh Hiệp được vinh danh nhờ hơn 15 năm bền bỉ đưa sân khấu đến học đường. Ông đã tổ chức hơn 1.200 suất diễn tại hơn 200 trường học ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, dàn dựng nhiều tác phẩm lịch sử nhân văn giúp học sinh tiếp cận văn hóa dân tộc một cách sinh động. Ông cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật lớn và truyền hình.

z7380056877500_b15c70ff27dc60f5e8a717002a90d1d2.jpeg
Nhiều hạng mục giải thưởng khác được ban tổ chức trao tặng tại sự kiện.

Là nhà quản lý nghệ thuật xuất sắc trong lĩnh vực Cải lương, NSND Hồ Ngọc Trinh đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ sớm gánh vác trọng trách quản lý. Bằng năng lực và uy tín nghề nghiệp, bà đã đưa Đoàn Cải lương Long An (nay là Đoàn Cải lương Vàm Cỏ - Tây Ninh) trở thành đơn vị mạnh của khu vực Nam Bộ, đồng thời giữ được hoạt động độc lập trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính.

Giải thưởng Đào Tấn 2025 không chỉ tôn vinh thành tựu cá nhân, mà còn khẳng định tiêu chí xuyên suốt: ghi nhận những nghệ sĩ không chỉ giỏi nghề mà còn góp phần tổ chức, truyền bá và bảo vệ đời sống sân khấu. Ba con đường khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần phụng sự nghệ thuật vì cộng đồng - đúng với giá trị bền vững mà danh nhân Đào Tấn để lại cho sân khấu dân tộc.

z7380449208491_6ff3bd9dab32a468ebd2184afe56873f.jpg
Màn biểu diễn trống đặc sắc tại Lễ kỷ niệm.

Giải thưởng Đào Tấn còn trao cho các cá nhân và tập thể: Giải thưởng Lớn: Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh (1947-2023); Tác giả Xuất sắc: Nhà viết kịch Lưu Quang Hà (1928-2008); Nhà Quản lý Nghệ thuật Xuất sắc: NSND Lệ Ngọc - Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc; Họa sĩ Xuất sắc: Họa sĩ Lê Sa Long (TP HCM); Ca sĩ Xuất sắc: NSƯT Trần Tựa - Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Người Truyền bá Nghệ thuật Xuất sắc: Soạn giả Mai Văn Lạng - Đài Tiếng nói Việt Nam; Tác phẩm Xuất sắc: Vở kịch "Ngược chiều Bình an" - Nhà hát Kịch Việt Nam; Kịch xiếc "Nghêu, Sò, Ốc, Hến" - Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Vở tuồng "Dấu thiêng Hà Nội" - Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam; Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" - Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam; Câu lạc bộ Tuồng Không chuyên Xuất sắc: Câu lạc bộ Tuồng xã Hậu Thành (nay là xã Giai Lạc), tỉnh Nghệ An.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: