Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn 2025 - 2026: Vinh danh 120 học sinh xuất sắc

(CLO) Sáng 12/8, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2025 - 2026. Chương trình vinh danh những tập thể, cá nhân xuất sắc trong mùa giải, đồng thời lan tỏa tinh thần "chơi mà học" của giải thưởng học tập uy tín, danh giá dành cho học trò TP.HCM và các tỉnh.

1a.jpg
Lễ trao thưởng Giải Lê Quý Đôn, sáng 12-8 - Ảnh: VIỆT DŨNG (SGGP)

Đến tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM; ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Chương trình còn có sự góp mặt truyền cảm hứng của những khách mời đặc biệt: Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình (huy chương vàng Olympic toán học thế giới năm 1979, người thầy của nhiều thế hệ học sinh xuất sắc), ThS.BS CK II Nguyễn Thị Thanh Hương, từng là thí sinh đoạt giải trong lần đầu tiên Giải Lê Quý Đôn được tổ chức (1995), hiện là Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ca sĩ Hiền Thục cũng mang đến những giai điệu tuổi thơ dạt dào cảm xúc, là món quà tinh thần đặc biệt Ban tổ chức dành tặng thí sinh đoạt giải.

13.jpg
Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu - Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT TPHCM chính thức phát động Giải Lê Quý Đôn lần thứ 32 trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM và lần thứ 28 trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ. Mùa giải mới sẽ diễn ra từ tháng 9-2026 đến tháng 5-2027. Năm nay, Giải Lê Quý Đôn sẽ tăng cường trải nghiệm, sáng tạo, năng lực số trong tổ chức và đánh giá năng lực học sinh.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh biểu dương Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở GD-ĐT TPHCM cùng các thế hệ thầy, cô giáo đã tổ chức và phát triển Giải Lê Quý Đôn thành một sân chơi học tập bổ ích, thể hiện sự gắn kết, phối hợp, đồng hành hiệu quả giữa báo chí và ngành giáo dục.

12.jpg
Ông Lê Văn Minh (Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM) phát biểu tại lễ trao thưởng - Ảnh: VIỆT DŨNG
3.jpg
Ban tổ chức trao giấy khen cho đại diện các trường tham gia tốt Giải Lê Quý Đôn năm học 2025 - 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Trải qua hơn 30 năm phát triển, Giải Lê Quý Đôn không chỉ khẳng định uy tín của một sân chơi học tập bền bỉ mà còn là bệ phóng thành công cho nhiều thế hệ học sinh của thành phố. Từ sân chơi bổ ích này, nhiều học sinh đoạt giải đã trở thành những bác sĩ tận tâm cứu người, những kỹ sư kiến thiết đất nước, những thầy cô giáo tiếp nối sự nghiệp "trồng người", những chuyên gia, nhà khoa học đóng góp trực tiếp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố và cả nước”, ông Lê Văn Minh phát biểu.

Ông Nguyễn Bảo Quốc (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Sân chơi Giải Lê Quý Đôn chú trọng hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức chuyên môn giải quyết vấn đề thực tiễn, từ đó khơi nguồn sáng tạo cho học sinh. Thông qua sân chơi này, học sinh đã thể hiện phẩm chất, năng lực tốt đẹp như kiên trì, nhẫn nại trong học tập và nghiên cứu; có kiến thức vững vàng, năng lực vận dụng kiến thức đã học ở trường giải quyết nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn đời sống”.

4.jpg
Ông Lê Quốc Phong (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và ông Lê Văn Minh (Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM) trao thưởng cho các thí sinh đoạt Giải Thủ khoa Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM - Ảnh: VIỆT DŨNG

Giải Lê Quý Đôn là sân chơi học tập dành cho học sinh tiểu học và THCS được tổ chức trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM thuộc báo Sài Gòn Giải Phóng (trước đây thuộc báo Tuổi Trẻ; báo Khăn Quàng Đỏ). Sân chơi giúp học sinh không chỉ củng cố kiến thức học ở trường mà còn có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng tư duy logic, sự tự tin và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

8.jpg
Đại biểu và khách mời truyền cảm hứng chụp ảnh cùng thí sinh đoạt Giải Lê Quý Đôn năm học 2025-2026 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm học 2025 - 2026 đánh dấu lần thứ 27 của Giải trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và lần thứ 31 trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM với hai vòng thi sơ kết (trên báo) và chung kết (thi trực tiếp).

Ở vòng sơ kết, các em học sinh làm bài theo đề thi đăng trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM và Khăn Quàng Đỏ. Tổng cộng đã có hơn 105.000 thí sinh tham gia với hơn 1,3 triệu bài làm của học sinh tiểu học và THCS đến từ TP.HCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đà Nẵng… gửi về BTC.

Các trường có số lượng bài tham gia nhiều có thể kể đến như Trường TH Lê Văn Thọ (hơn 30.000 bài), Trường THCS Hồ Văn Long (gần 10.000 bài). Đặc biệt, cùng với việc mở rộng địa giới hành chính của TP.HCM, Giải ghi nhận sự xuất hiện ấn tượng của các trường thuộc khu vực 2, 3 của thành phố (tỉnh Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu cũ) lần đầu tham gia như Trường TH Dĩ An C (phường Dĩ An), Trường TH Trần Quốc Toản (phường Lái Thiêu), Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Thắng), Trường TH Nguyễn Viết Xuân (phường Tam Thắng), Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng),… Trong đó, Trường THCS Nguyễn An Ninh gây ấn tượng đặc biệt khi có gần 4.000 bài dự thi và có học sinh đoạt danh hiệu thủ khoa.

Vượt qua hành trình sơ kết, gần 1.500 thí sinh xuất sắc đã bước vào vòng chung kết. Nếu như ở khối tiểu học, các em thử thách độ nhanh nhạy với 35-45 câu hỏi trắc nghiệm trong 45 phút thì ở khối THCS, đề thi lại được xây dựng theo hướng gợi mở, khuyến khích học sinh nhận diện điểm mạnh, yếu của bản thân, suy nghĩ về định hướng tương lai và con đường chinh phục nghề nghiệp trong 10 năm tới.

“Vòng chung kết năm nay ban tổ chức gợi cho học sinh trả lời những câu hỏi như ‘Tôi là ai?’, ‘Tôi muốn làm gì?’ và ‘10 năm nữa tôi sẽ như thế nào?’ từ đó các em có cơ hội nhìn lại bản thân, hiểu rõ điểm mạnh, sở thích và mong muốn của mình để từng bước xây dựng hướng đi phù hợp trong tương lai”, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết.

Theo ông Quốc, điều này cũng phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kết quả Giải Lê Quý Đôn năm học 2025 -2026

Trải qua 2 vòng thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 120 học sinh xuất sắc để trao giải. Trong đó có 9 thủ khoa của 9 khối lớp. Cụ thể:

Lớp 1: Nguyễn Long Đăng Quang (Lớp 1/1, Trường TH Đông Ba, phường Cầu Kiệu, TP.HCM);

Lớp 2: Lê Bảo Ngọc (Lớp 2/6, Trường TH Nguyễn Thị Định, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM);

Lớp 3: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Lớp 3/7, Trường TH An Lạc 3, phường An Lạc, TP.HCM);

Lớp 4: Hoàng Thu Thảo (Lớp 4/3, Trường TH Thạnh Mỹ Tây, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM);

Lớp 5: Nguyễn Trần Minh Khôi (Lớp 5/1, Trường TH Châu Văn Liêm, phường Bình Tây, TP.HCM)

Lớp 6: Trương Nguyên Khang (Lớp 6A10, Trường THCS – THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM);

Lớp 7: Bùi Đức Tài (Lớp 7/1, Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP.HCM);

Lớp 8: Trần Lê Thái Hòa (Lớp 8/5, Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tân Phú, TP.HCM)

Lớp 9: Trịnh Trúc Nhi Hoa (Lớp 9A1, Trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM)

Trong số này, em Nguyễn Thị Thanh Thảo (Lớp 3/7, Trường TH An Lạc 3, phường An Lạc) tham gia 3 mùa giải liên tiếp. Năm lớp 1, em được giải ba và năm lớp 3 đoạt thủ khoa. Theo Thảo, đề Giải Lê Quý Đôn luôn mới mẻ, khiến em phải tìm tòi nhiều hơn. Nhưng qua đó, em cũng có thể vận dụng kiến thức cải thiện kết quả học tập. Thảo có ước mơ trở thành bác sĩ và đặt mục tiêu tham dự Giải Lê Quý Đôn đến năm lớp 9.

Ngược lại với Thanh Thảo, thủ khoa khối lớp 7 Bùi Đức Tài (Lớp 7/1, Trường THCS Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng) chỉ mới lần đầu tham dự giải. Tài cho biết, tham gia sân chơi, em vừa được đọc báo, vừa được thử sức với những kỳ đề thú vị. Tài ấn tượng với đề thi chung kết vì bạn có cơ hội bộc lộ cảm xúc, thỏa sức sáng tạo và thể hiện năng khiếu.

Về Giải Lê Quý Đôn:

Giải Lê Quý Đôn ra đời từ năm 1995 trên báo Nhi Đồng TP.HCM (nay là ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM) dành cho học sinh tiểu học. Đến năm 1999, Giải được mở rộng cho học sinh THCS trên báo Khăn Quàng Đỏ (nay là ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ).

Đề thi trên báo hàng tuần là những câu hỏi có tính gợi mở, giúp học sinh tự học, ôn tập, rèn luyện tư duy, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, quan tâm tin tức thời sự xã hội, …

Trong khi đó, vòng chung kết thường được tổ chức như một ngày hội với đề thi mở, mang đến những trải nghiệm thú vị như làm thí nghiệm khoa học, xem tiểu phẩm phản ánh tình trạng bạo lực học đường; dự “tiệc sách; đi xe buýt mui trần, tham qua thành phố; nhập vai thành chiến sĩ Giải phóng quân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,…

Những trải nghiệm trên đều nhằm mục đích cung cấp kiến thức, làm giàu cảm xúc, tri thức. Vượt ngoài sự khô khan, cứng nhắc của những số liệu, con chữ trong sách vở, các em được đi – nhìn – nghe - học, được tự do tiếp thu - ghi nhớ những điều mình tâm đắc.

Hơn 30 năm tổ chức, Giải Lê Quý Đôn đã trở thành sân chơi học tập uy tín, được đông đảo học sinh, nhà trường và phụ huynh ủng hộ. Không chỉ vậy, Giải còn là bệ phóng thành công cho nhiều thế hệ học sinh, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố và cả nước.

Có thể kể đến gương mặt tiêu biểu ThS.BS chuyên khoa 2- Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 Nguyễn Thị Thanh Hương (đoạt giải năm 1995); tiến sĩ Đàm Nguyễn Trọng Nhân (đoạt giải năm 2008, hiện là kỹ sư Trí tuệ nhân tạo tại Microsoft, Canada); Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Anh: Lê Nguyễn Nguyên Khôi (đoạt giải năm 2010); ThS Trần Hoàng Khôi Nguyên (giảng viên Khoa Điện – Điện tử Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, hiện là Nghiên cứu sinh tại Trung tâm Robot Tự hành ACFR trực thuộc Đại học Sydney, Úc, đoạt giải Lê Quý Đôn năm 2008)…

Năm 2025, Giải Lê Quý Đôn đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 30 năm tổ chức.

Xem thêm

Sắp xếp mạng lưới hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

Quảng Ninh hoàn thành phân cấp quản lý trường học về tuyến cơ sở

(CLO) Tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất việc chuyển giao các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở về cho cấp xã trực tiếp quản lý, cắt giảm gần 50% đầu mối giáo dục, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lộ trình tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục tại địa phương.

Rời 'vùng an toàn', trường sư phạm trọng điểm phía Nam tìm dư địa mới mùa tuyển sinh 2026

Rời 'vùng an toàn', trường sư phạm trọng điểm phía Nam tìm dư địa mới mùa tuyển sinh 2026

(CLO) 29,83 điểm cho Sư phạm Hóa học và 26,44 điểm cho Toán ứng dụng cho thấy khoảng cách giữa những ngành đào tạo giáo viên truyền thống và các hướng đi mới tại Trường Đại học Sư phạm TP HCM đang dần thu hẹp. Bên cạnh đào tạo giáo viên, trường bắt đầu mở rộng sang những lĩnh vực khác, đồng thời đưa một số ngành mới về các phân hiệu để đáp ứng nhu cầu nhân lực tại từng địa phương.

Khối C00 hết thời 'chạm trần', điểm chuẩn nhiều ngành xã hội giảm mạnh

Khối C00 hết thời 'chạm trần', điểm chuẩn nhiều ngành xã hội giảm mạnh

(CLO) Gần 200 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, nhóm ngành khoa học xã hội chứng kiến xu hướng giảm rõ rệt, khi những mức điểm “chạm trần” 30/30 không còn xuất hiện. Một số trường đồng thời điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, giảm vai trò của C00 hoặc tăng tuyển sinh bằng các tổ hợp có tiếng Anh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không có chuyện Lịch sử thành môn tự chọn ở THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không có chuyện Lịch sử thành môn tự chọn ở THPT

(CLO) Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Lịch sử là môn học tự chọn ở cấp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là thông tin không đúng. Theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử vẫn là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh THPT, với 52 tiết/năm học.

Giáo viên góp ý dự thảo xếp hạng: 'Công bằng không phải là cào bằng'

Giáo viên góp ý dự thảo xếp hạng: 'Công bằng không phải là cào bằng'

(CLO) Góp ý dự thảo quy định về bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp, nhiều giáo viên kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn Phương án 1, cho rằng việc giữ hay hạ hạng cần dựa trên năng lực, tiêu chuẩn nghề nghiệp và kết quả công tác hiện tại, thay vì chỉ căn cứ vào lịch sử bổ nhiệm.

MIT Uni. tổ chức Lễ khánh thành thư viện hơn 1.000m²

MIT Uni. tổ chức Lễ khánh thành thư viện hơn 1.000m²

Thư viện mới của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.) có diện tích hơn 1.000m², hơn 10.000 đầu sách cùng hệ thống không gian học tập, tra cứu và làm việc nhóm, vừa được đưa vào hoạt động từ ngày 10/8.

3 đại học đầu tiên đăng ký thành tinh hoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt nguyên tắc 'có vào, có ra'

3 đại học đầu tiên đăng ký thành tinh hoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt nguyên tắc 'có vào, có ra'

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM và VinUni là ba cơ sở đầu tiên đăng ký trở thành đại học tinh hoa. Tuy nhiên, đăng ký chỉ là bước khởi đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giao nhiệm vụ, đặt mục tiêu và đánh giá bằng kết quả, thay vì mặc nhiên trao một danh xưng.

Mùa tuyển sinh đại học 2026: Cú hích khiến điểm chuẩn ngành bán dẫn, AI, tự động hóa ‘bùng nổ’

Mùa tuyển sinh đại học 2026: Cú hích khiến điểm chuẩn ngành bán dẫn, AI, tự động hóa ‘bùng nổ’

(CLO) Các ngành Trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, điện - điện tử, tự động hóa… đồng loạt tăng điểm, thậm chí vươn lên dẫn đầu tại nhiều trường đại học. Sức hút của nhóm ngành STEM không chỉ đến từ triển vọng việc làm, mà còn được tiếp thêm lực bởi chính sách hỗ trợ sinh viên lên tới 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, ngành Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với 27,23/30 điểm

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn, ngành Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với 27,23/30 điểm

(CLO) Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng cùng dẫn đầu với 27,23/30. Đáng chú ý, điểm chuẩn nhiều chuyên ngành Báo chí giảm mạnh, có ngành giảm tới 6 điểm so với năm trước.

Cỡ chữ bài viết: