Lệnh trừng phạt của Mỹ thúc đẩy Trung Quốc và Nga kết nối xuyên biên giới

Thứ năm, 30/09/2021 10:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cây cầu đường sắt dài 2.200 mét bắc qua sông Amur nối Trung Quốc và Nga đã được hoàn thành vào tháng 8 năm nay, một phần trong nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cây cầu mới rất có ý nghĩa, nhất là đối với các công ty vận chuyển hàng hóa qua biên giới Trung Quốc-Nga.

lenh trung phat cua my thuc day trung quoc va nga ket noi xuyen bien gioi hinh 1

Một cây cầu nối hai bờ sông Amir của Trung Quốc và Nga đã được hoàn thành vào năm 2019, mặc dù nó vẫn bị đóng cửa do các hạn chế về vi rút Corona. Ảnh: Shin Watanabe/Nikkei

Một nhân viên tại một công ty thương mại có trụ sở tại tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ có thể giảm thời gian vận chuyển một khi cây cầu đường sắt thông xe".

Công ty của cô hiện sử dụng tàu để chuyển các chuyến hàng qua sông, sau đó chất chúng lên xe tải ở bờ bên kia. Nhưng một khi cây cầu bắt đầu hoạt động - khoảng giữa tháng Giêng và tháng Ba - theo truyền thông Nga, việc vận chuyển sẽ trở nên nhanh hơn nhiều.

Bắc Kinh và Moscow trong lịch sử không phải lúc nào cũng thân thiết. Nhưng sự cạnh tranh chung của họ với Washington đã thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn giữa các cường quốc láng giềng, nhằm mục đích tăng gần gấp đôi thương mại song phương vào năm 2024.

Một cây cầu ô tô nối thành phố Hắc Long Giang của Heihe và tỉnh Amur của Nga cũng đã được hoàn thành vào năm 2019. Mặc dù vẫn chưa thông xe do các hạn chế biên giới gia tăng từ COVID, người dân địa phương tin rằng nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực.

"Nó không phải là một cây cầu ấn tượng sao? Nó thậm chí còn trở thành một điểm thu hút khách du lịch", một tài xế taxi địa phương cho biết.

Động lực cơ sở hạ tầng cũng mở rộng sang lĩnh vực năng lượng. Vào tháng 12 năm 2019, Gazprom do nhà nước điều hành của Nga đã bắt đầu vận hành 'Sức mạnh của Siberia' - một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên kết nối vùng Viễn Đông của Nga và vùng đông bắc Trung Quốc. Một đường ống khác đang trong quá trình hoạt động.

Trung Quốc và Nga có kế hoạch tăng thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024. Con số này đang có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây và đạt 107,7 tỷ USD vào năm 2020, theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc.

Xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc bao gồm khí đốt tự nhiên và gỗ xẻ, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc bao gồm thiết bị và máy móc.

Hoàng Anh (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h