Thiếu điện, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phải hoạt động vào ban đêm

(CLO) Tình trạng khan hiếm điện đang ngày càng tăng cao ở Trung Quốc đang khiến cuộc sống tại nhiều khu vực bị đảo lộn. Không ít doanh nghiệp phải chuyển hoạt động sản xuất vào ban đêm, giảm lượng hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn.

Theo Global Times, tình trạng cắt điện “bất ngờ và chưa từng có” vừa xảy ra ở ba tỉnh đông bắc vào hôm thứ Hai (27/9). Tổng công ty điện lực Trung Quốc cho biết họ sẽ “dốc toàn lực để chiến đấu với cuộc chiến khó khăn về cung cấp điện”.

thieu dien nhieu doanh nghiep trung quoc phai hoat dong vao ban dem hinh 1

Giao thông tại nhiều tình thành của Trung Quốc rơi vào tình trạng ách tắc hoặc hỗn loạn bởi mất điện trên diện rộng - Ảnh: Xinhua

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc còn cho biết, việc cắt điện đột ngột ở một số khu vực dân cư đã khiến nhiều người mắc kẹt trong thang máy, khiến giao thông hỗn loạn vì mất tín hiệu đèn giao thông.

Cụ thể, các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang đang bị mất điện gần như hoàn toàn. Nhiều người dân gửi đơn khiếu nại, nói rằng việc cắt điện đã đến trong giờ cao điểm mà không có thông báo trước.

Hôm thứ Năm tuần trước, một số đèn giao thông ở Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, đột ngột ngừng hoạt động, dẫn đến tắc đường nghiêm trọng.

Hôm nay (29/9), thành phố Thanh Viễn đã buộc các công ty công nghiệp địa phương ngừng sử dụng điện từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, mà không cho biết việc mất điện sẽ kéo dài bao lâu. Nhiều công ty đã phải chuyển hoạt động sản xuất vào ban đêm, giảm sản lượng hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn.

Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng năng lượng tương tự vào tháng Sáu, nhưng tình hình hiện còn tồi tệ hơn. Các ngành công nghiệp của họ đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ giá điện tăng cao, trong bối cảnh nước này đang rất quyết liệt trong nhiệm vụ giảm khí thải carbon.

Các nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới, gồm Trung Quốc, cam kết sẽ giảm lượng khí thải carbon từ giờ đến năm 2030. Điều đó đòi hỏi họ phải sử dụng ít nhiên liệu hóa thạch hơn cho việc sản xuất điện.

Tuy nhiên, nhu cầu điện lại đang tăng đột biến sau khi nền kinh tế Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đang rục rịch đẩy mạnh hoạt động trở lại. Điều này có thể khiến mọi nỗ lực cắt giảm khí carbon của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các nhà cung cấp hàng hóa quốc tế lớn đang phải đối mặt với khó khăn rất lớn bởi sự thiếu hụt hoặc chậm trễ nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất trên toàn cầu, do sau tác động của đại dịch Covid-19, giờ tiếp tục chịu thêm thách thức với tình trạng thiếu hụt điện năng tại trung tâm sản xuất của thế giới - Trung Quốc.

Theo Dale Gai, giám đốc Counterpoint Research, sự thiếu hụt điện năng có thể tạo ra những cơn đau đầu mới cho chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Mặc dù sự cố này có thể không nghiêm trọng bằng cuộc khủng hoảng chip vừa xảy ra trên thế giới, ảnh hưởng tới mọi ngành công nghiệp: từ ô tô, máy giặt đến các thiết bị điện tử khác.

Vấn đề thiếu hụt năng lượng không phải mới đối với Trung Quốc. Vào mùa hè năm nay, một số tỉnh của Trung Quốc đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng điện tồi tệ nhất kể từ năm 2011.

Nhưng các báo cáo mới đây thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng điện ở các khu vực phía đông bắc sẽ “tiếp tục diễn ra trong một thời gian”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: