Trung Quốc đẩy mạnh chống tham nhũng khi cuộc khủng hoảng Evergrande lan rộng

(CLO) Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc sẽ thực hiện các cuộc điều tra chống tham nhũng ‘cấp độ sâu’ với các công ty để ‘ngăn ngừa rủi ro tài chính hệ thống’..

Quan chức chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc kiểm toán trên toàn quốc đối với các công ty tài chính và cơ quan quản lý lớn để loại bỏ rủi ro trong lĩnh vực này sau cuộc khủng hoảng nợ tại tập đoàn tài chính nhà nước Huarong và nhà phát triển bất động sản tư nhân China Evergrande.

trung quoc day manh chong tham nhung khi cuoc khung hoang evergrande lan rong hinh 1

Zhao Leji, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đã công bố một nỗ lực chống tham nhũng mới để “ngăn chặn rủi ro tài chính hệ thống” trên toàn quốc. Ảnh: Xinhua.

Zhao Leji, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đã tuyên bố tại một hội nghị vào ngày Chủ nhật rằng các nhà chức trách sẽ tiến hành “thanh tra kỷ luật toàn diện” để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của khu vực tài chính Trung Quốc.

Có 25 tổ chức sẽ được đưa vào đợt thanh tra này, bao gồm cả Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC), Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước.

Có 4 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, quỹ tài sản có chủ quyền China Investment Corp, các sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến, và các công ty quản lý tài sản của quốc gia này cũng sẽ được kiểm toán.

Zhao, thành viên của cơ quan ra quyết định hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu các lãnh đạo đảng của các cơ quan quản lý tài chính và các công ty có đi chệch khỏi các nghĩa vụ chính trị của họ hay không.”

Ban lãnh đạo Trung Quốc ngày càng cảnh giác cao hơn trước những rủi ro tài chính trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao, bong bóng bất động sản tiềm ẩn và môi trường kinh tế quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Evergrande - nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới – các ngân hàng và thị trường trên thế giới có liên kết tài chính với Evergrande hiện đang ở trong tình trạng khó khăn và đã làm dấy lên lo ngại về một cú sốc tài chính lớn hơn đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Các vấn đề về nợ của Huarong, nhà quản lý nợ xấu lớn nhất của Trung Quốc, cũng làm nổi bật những rủi ro đối với nền kinh tế.

Ông Zhao nói: “Cần phải kiểm tra ở mức độ sâu để tìm ra các vấn đề còn tồn tại và tìm ra giải pháp. Trong khi đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính của người dân Trung Quốc và nền kinh tế thực, chúng ta cũng phải bảo vệ điểm mấu chốt của việc ngăn ngừa rủi ro tài chính hệ thống.”

Việc sử dụng các cuộc điều tra chống tham nhũng, một công cụ độc đáo trong lịch sử, phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh trong việc giảm thiểu rủi ro và duy trì sự ổn định kinh tế đất nước.

Đầu năm nay, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc cho biết các thống đốc và thị trưởng sẽ chịu trách nhiệm về các cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực pháp lý của họ.

Kể từ khi Ủy ban Phát triển và Ổn định Tài chính do Phó Thủ tướng lãnh đạo được thành lập vào năm 2017, Bắc Kinh đã phải phụ trách một số tổ chức tài chính có liên quan, bao gồm Baoshang Bank, Jinzhou Bank và Hengfeng Bank.

Cơ quan giám sát chống tham nhũng của Trung Quốc đã thực hiện một số cuộc điều tra cấp cao trong những tháng gần đây.

Lai Xiaomin, cựu chủ tịch Huarong, bị kết tội nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ (276,7 triệu USD) và nhận bản án tử hình vào đầu tháng 1, một bản án chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua.

Vào tháng 7, Cai Esheng, cựu phó chủ tịch cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia, đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật đảng.

Chủ tịch CBIRC Guo Shuqing đã mô tả việc các ngân hàng tiếp xúc với lĩnh vực bất động sản là “rủi ro tê giác xám” lớn nhất mà hệ thống tài chính phải đối mặt.

Vào cuối tháng 6, các khoản vay ngân hàng cho các nhà phát triển bất động sản và các khoản vay thế chấp lần lượt lên tới 14,2 nghìn tỷ nhân dân tệ và 36,6 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 7,4% và 19,1% tổng số khoản vay ngân hàng.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: