Libya bắt giữ 8 quan chức liên quan đến thảm họa lũ lụt

(CLO) Công tố viên trưởng Libya hôm thứ Hai đã ra lệnh bắt giữ 8 quan chức để chờ điều tra vụ sập hai con đập khiến nước lũ tràn vào thành phố Derna và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Vụ vỡ đập xảy ra vào ngày 11/9 bên ngoài Derna, một thành phố ven biển ở miền đông Libya, sau khi bão Daniel đổ bộ vào nước này. Theo các cơ quan viện trợ, số người chết dao động từ 4.000 đến 11.000 người.

libya bat giu 8 quan chuc lien quan den tham hoa lu lut hinh 1

Thành phố Derna sau thảm họa. Ảnh: France24

Bài liên quan

Nghiên cứu: Lũ lụt ở Libya có khả năng cao gấp 50 lần do biến đổi khí hậu

Liên hợp quốc: Số người chết vì lũ lụt ở Libya gồm 400 người di cư

Nhiều thi thể dạt vào bờ biển sau khi bị lũ lụt ở Libya cuốn đi

Số người thiệt mạng vì lũ lụt ở Libya tăng vọt lên hơn 11.300 và có thể còn tăng nữa

Theo tuyên bố của văn phòng Tổng công tố al-Sidiq al-Sour, Thị trưởng Derna Abdel-Moneim al-Ghaithi, người đã bị sa thải sau thảm họa, cũng nằm trong số những người bị thẩm vấn.

Tuyên bố cho biết thêm, các công tố viên cũng ra lệnh tạm giam các quan chức của Cơ quan Tài nguyên Nước và Cơ quan Quản lý Đập trong khi chờ hoàn tất cuộc điều tra.

Những người này hiện dang bị thẩm vấn liên quan tới hành vi quản lý yếu kém, sơ suất và sai lầm góp phần gây ra thảm họa. Các công tố viên khẳng định các quan chức đã không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh bản thân đã hành động một cách có trách nhiệm trước khi thảm họa xảy ra.

Các con đập được xây dựng bởi một công ty xây dựng từ Nam Tư cũ vào những năm 1970 trên thung lũng Wadi Derna.

Các con đập này nhằm bảo vệ thành phố khỏi lũ quét. Một công ty Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ký hợp đồng vào năm 2007 để tiến hành bảo trì hai con đập.

Một báo cáo của cơ quan kiểm toán nhà nước vào năm 2021 cho biết hai con đập đã không được bảo trì mặc dù đã được phân bổ hơn 2 triệu USD cho mục đích đó vào năm 2012 và 2013.

Libya từ lâu đã lâm vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ sau cuộc nổi dậy cách đây hơn 1 thập kỷ nhằm lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi.

Kể từ đó, đất nước này đã bị chia cắt giữa các chính quyền đối địch ở phía đông và phía tây, làm phức tạp tình hình trên thực địa và khiến cơ sở hạ tầng quan trọng rơi vào tình trạng không được bảo trì thường xuyên.

Quốc gia giàu dầu mỏ này cũng trải qua một cuộc nội chiến từ năm 2014 đến năm 2020, gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Các chuyên gia trong nước đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo, kể cả năm ngoái, về sự cần thiết phải bảo trì các con đập.

Hoàng Nam (theo France24, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: