Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh năm 2019

Thứ bảy, 20/07/2019 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 20 – 26/7 tại tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia cùng nghệ sĩ thuộc 10 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp ca múa nhạc trong cả nước…

Chuỗi sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

BTC giới thiệu về Liên hoan tiếng hát Đường 9 xanh 2019. Ảnh: qdnd

BTC giới thiệu về Liên hoan tiếng hát Đường 9 xanh 2019. Ảnh: qdnd

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: " Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp diễn ra 3 năm một lần, để các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập thể hiện thành quả lao động, sáng tạo về đề tài chiến tranh cách mạng. Liên hoan còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam. 

Liên hoan còn thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên con đường 9 – Khe Sanh khốc liệt năm xưa và chiến trường Trường Sơn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công đã hi sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc".  

Tham gia Liên hoan năm nay có hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên đến từ 10 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập gồm: Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam cùng các Đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh Hoà Bình, Hà Giang, Quảng Trị, Hậu Giang, Kon Tum,…Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia trong đêm bế mạc Liên hoan và Gala nghệ thuật. 

Với những tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn, được dàn dựng công phu có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đất nước, tình đồng đội thiêng liêng; tái hiện những khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng… sẽ để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng. 

 Mỗi đơn vị sẽ tham gia một chương trình tổng hợp gồm nhiều tiết mục về chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, trong đó có ít nhất 30% tiết mục về đề tài chiến tranh cách mạng.

Báo Công luận

"Bước chân trên dải Trường Sơn" - một tiết mục giàu ý nghĩa của Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tham dự Liên hoan. Ảnh: hanoimoi

Chia sẻ về cơ cấu xét giải thưởng của Liên hoan, NSND Nguyễn Quang Vinh- Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: Dựa trên các tiêu chí chấm giải, giải thưởng năm nay sẽ được chia thành hai hạng mục chính là giải thưởng dành cho chương trình của các đoàn nghệ thuật xuất sắc và giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc. Với cơ cấu xét giải như thế này sẽ thể hiện được tính công bằng, minh bạch của Liên hoan.

Cũng trong khuôn khổ Liên hoan, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề “Cung đường huyền thoại”. Chương trình sẽ diễn ra vào 19h30 tối 26/7 tại Quảng trường Nghĩa trang Đường 9 – Khe Sanh.

Chương trình nhằm tuyên truyền, quảng bá về ý nghĩa của Liên hoan nghệ thuật 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam, tôn vinh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tư do của Tổ quốc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công đã hi sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chương trình do NSND Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn làm tổng đạo diễn với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, biên đạo múa, nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi như : NSND Thúy Mùi, NSND Tự Long, NSND Lan Hương, NSND Thu Hiền, NSND Thái Bảo, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phương Thảo... Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc về cách mạng nổi tiếng sẽ có một tiểu phẩm sân khấu do NSND Tự Long và NSND Thúy Mùi cùng dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ kịch nói: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Thế Bình. Ban Tổ chức mong muốn chương trình “Cung đường huyền thoại” sẽ góp phần phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của đông đảo người dân, nhất là lớp trẻ.

Trước khi diễn ra chương trình nghệ thuật “Cung đường huyền thoại” vào tối 26/7 sẽ là lễ thắp nến tri ân của các đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Trị tại nghĩa trang Đường 9 – Khe Sanh.

Được biết để tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt này có sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tài trợ.  Các nhà tài trợ sẽ trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho 10 Mẹ Việt Nam anh hùng và 200 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng trong chương trình.

PV

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa