Liên hợp quốc báo động tình trạng người di cư tại Libya bị ép làm 'nô lệ'

(CLO) Theo một báo cáo chấn động từ Liên hợp quốc vừa công bố ngày 17/2, những người di cư tại Libya, bao gồm cả những bé gái còn rất nhỏ, đang phải đối mặt với nguy cơ bị sát hại, tra tấn, cưỡng hiếp hoặc bị ép làm "nô lệ gia đình".

Trước tình hình nhân quyền nghiêm trọng này, Liên hợp quốc đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết yêu cầu tạm dừng việc đưa các tàu chở người di cư trở lại quốc gia Bắc Phi này cho đến khi các biện pháp bảo vệ quyền con người được đảm bảo.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ và giết hại trong một chiến dịch có sự can thiệp của phương Tây vào năm 2011, Libya đã trở thành tuyến đường quá cảnh chính cho những người chạy trốn khỏi xung đột và nghèo đói để tìm đường sang châu Âu qua Địa Trung Hải.

Báo cáo được thực hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn với gần 100 người di cư, người tìm kiếm tị nạn và người tị nạn đến từ 16 quốc gia thuộc châu Phi, Trung Đông và Nam Á. Những nhân chứng này đã mô tả một thực tại tàn khốc khi họ bị các mạng lưới buôn người tội phạm bắt giữ, vốn thường có mối liên hệ với các quan chức địa phương và các tổ chức tội phạm nước ngoài.

Screenshot 2026-02-17 at 22.32.05
Người di cư tại Libya. Ảnh: UNICEF/ALESSIO ROMENZI

Thameen Al-Kheetan, người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, phát biểu trong một buổi họp báo tại Geneva rằng: “Họ bị tách khỏi gia đình, bị bắt giữ và chuyển đến các cơ sở giam giữ mà không có quy trình pháp lý thích đáng, thường là dưới họng súng, trong những gì có thể coi là giam giữ tùy tiện”.

Những câu chuyện cụ thể được trích dẫn trong báo cáo thực sự gây rúng động. Một người phụ nữ Eritrea bị giam giữ hơn 6 tuần tại một nhà chứa của bọn buôn người ở Tobruk, miền đông Libya, đã cay đắng chia sẻ: “Tôi ước gì mình đã chết. Đó là một hành trình địa ngục. Nhiều người đàn ông khác nhau đã cưỡng hiếp tôi nhiều lần. Những cô gái chỉ mới 14 tuổi đã bị cưỡng hiếp hàng ngày”.

Cô chỉ được trả tự do sau khi gia đình chấp nhận trả một khoản tiền chuộc. Bà Suki Nagra, đại diện nhân quyền của Liên hợp quốc tại Libya, cũng bổ sung thêm về những phương thức hành hạ dã man: “Đàn ông đã sử dụng những phương pháp làm nhục đối với phụ nữ, ví dụ như bắt họ phải cởi bỏ quần áo trước mặt những nam và nữ di cư khác trước khi cưỡng hiếp họ một cách công khai, tra tấn và đánh đập họ”.

Screenshot 2026-02-17 at 22.35.02
Những người di cư vượt biển từ Libya đến châu Âu. Ảnh: SOS Méditerranée/Flavio Gasper

Báo cáo bao quát giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025 cũng chỉ ra các trường hợp nam giới bị ép buộc làm việc mà không được trả lương hoặc không có đủ thức ăn. Mặc dù các nhà chức trách Libya trước đây từng phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng có hệ thống, nhưng Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng các mạng lưới tội phạm đang hoạt động rất mạnh mẽ.

Điều đáng nói là trong những năm gần đây, Liên minh Châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên đã hỗ trợ và đào tạo lực lượng tuần duyên Libya để ngăn chặn người di cư trên biển và đưa họ trở lại các trung tâm giam giữ.

Liên hợp quốc khẳng định tầm quan trọng của các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển để bảo vệ tính mạng người di cư, nhưng đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế phải ngừng ngay việc trả người về Libya.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: