Liên hợp quốc cảnh báo: 2,2 tỷ người đang thiếu nước sạch

(CLO) Theo “Báo cáo nước thế giới năm 2023” của Liên hợp quốc, hiện có 2,2 tỷ người không được tiếp cận với nước sạch và tình trạng khan hiếm nước ngày càng gia tăng có thể gây ra khủng hoảng trên toàn cầu.

“Báo cáo nước thế giới năm 2023” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học & Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ủy quyền công bố vào Ngày Nước Thế giới hôm thứ Sáu cho biết, trên toàn cầu hiện có 2,2 tỷ người không được tiếp cận với nước sạch.

Báo cáo cũng ước tính, cứ hai người trên toàn cầu thì có một người phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch trong vài tháng mỗi năm và hiện có 3,5 tỷ người đang buộc phải trải qua điều kiện sống không hợp vệ sinh.

Tổng giám đốc UNESCO, Audrey Azoulay, cho biết: “Ở một số nơi trên thế giới, tình trạng khan hiếm nước đã trở thành quy luật. Chúng tôi biết hậu quả của tình huống này là: tình trạng thiếu nước không chỉ thổi bùng ngọn lửa căng thẳng địa chính trị mà còn gây ra mối đe dọa đối với các quyền cơ bản nói chung, chẳng hạn như làm xói mòn đáng kể vị thế của trẻ em gái và phụ nữ”.

Cũng theo UNESCO, những người nghèo nhất sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng nước hiện nay và mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đang đối diện nguy cơ thất bại.

Báo cáo trích dẫn các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc từ năm 2016 để ước tính rằng việc này sẽ tiêu tốn khoảng 1,7 nghìn tỷ USD từ năm 2016 đến năm 2030, tương đương 114 tỷ USD mỗi năm.

Trong khi đó, trên toàn thế giới, các khoản giải ngân hỗ trợ phát triển chính thức cho ngành nước đã giảm 15% trong giai đoạn 2015-2021, từ 9,6 tỷ USD xuống còn 8,1 tỷ USD.

Theo báo cáo, hơn 85% quốc gia (105 trong số 123 quốc gia trả lời khảo sát của UNESCO) có quy trình được xác định trong luật hoặc chính sách liên quan đến nước uống sạch và quản lý tài nguyên nước ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, chỉ 29 trong số 117 quốc gia phản hồi báo cáo có sự tham gia cao hoặc rất cao của các cộng đồng mục tiêu trong việc lập kế hoạch cũng như quản lý quy trình nhằm đạt được quản lý tài nguyên và nước uống sạch.

Nguyễn Khánh (theo DW, Vanguard, Al Jareeza)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: