Liên hợp quốc có thể phải cắt giảm 20% ngân sách và 6.900 việc làm

(CLO) Theo hãng tin Reuters trích dẫn một thông báo nội bộ của Liên hợp quốc, tổ chức thế giới này đang chuẩn bị cắt giảm 20% tổng ngân sách 3,7 tỷ đô la và cắt giảm khoảng 6.900 việc làm.

Chỉ thị yêu cầu nhân viên nêu chi tiết các khoản cắt giảm trước ngày 13/6 được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng tài chính có nguyên nhân một phần từ Mỹ, quốc gia tài trợ gần 1/4 ngân sách hàng năm của Liên hợp quốc.

Việc cắt giảm viện trợ nước ngoài của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump còn làm suy yếu các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc. Hiện, Mỹ vẫn còn “nợ ngân sách” đóng cho LHQ - tính cả tiền nợ quá hạn và trong năm tài chính hiện tại - gần 1,5 tỷ đô la.

Tác giả của bản ghi nhớ, Tổng kiểm soát viên Liên hợp quốc Chandramouli Ramanathan, không trích dẫn việc Mỹ không trả tiền. Ông lưu ý rằng việc cắt giảm là một phần của đợt đánh giá được đưa ra vào tháng 3 có tên là "UN80".

Việc cắt giảm sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, thời điểm bắt đầu chu kỳ ngân sách tiếp theo.

Lien hợp quốc
Hội trường Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: CC

Trong các cuộc họp báo công khai với các nhà ngoại giao Liên hợp quốc tháng này, Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết LHQ có thể hợp nhất một số cơ quan, cắt giảm các cơ quan khác, chuyển nhân viên đến các thành phố rẻ hơn... "Đây là thời điểm nguy hiểm, nhưng cũng là thời điểm có cơ hội và nghĩa vụ to lớn", ông phát biểu vào ngày 12 tháng 5.

Việc Hoa Kỳ không thanh toán các khoản đánh giá của mình cũng đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản cho Liên hợp quốc. Ngoài ra, chính quyền Mỹ đã rút hàng trăm triệu đô la tiền quỹ khác, buộc phải dừng đột ngột hàng chục chương trình nhân đạo.

Ngân sách của Mỹ được đề xuất cho năm tới, phải được Quốc hội phê duyệt, đã loại bỏ hoặc cắt giảm mạnh nguồn tài trợ cho một số chương trình của Liên hợp quốc, bao gồm cả hoạt động gìn giữ hòa bình.

Vào tháng 4, Tom Fletcher, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, đã nói với các nhân viên rằng việc cắt giảm tài trợ của Mỹ sẽ buộc cơ quan này phải cắt giảm 20% nhân viên để giải quyết khoản thiếu hụt 58 triệu đô la.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: