Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) cho biết nhu cầu có thể tăng vọt do sự gia tăng dân số và thu nhập trên khắp thế giới, cùng với các đợt nắng nóng khắc nghiệt hơn.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống làm mát gây ô nhiễm và kém hiệu quả "sẽ khiến lượng khí thải nhà kính liên quan đến làm mát tăng gần gấp đôi so với mức năm 2022", UNEP cho hay.
UNEP đã công bố Báo cáo Giám sát Làm mát Toàn cầu 2025 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP30 của Liên hợp quốc tại Belem, Brazil.
"Công suất lắp đặt hệ thống làm mát đang trên đà tăng gấp ba lần vào năm 2050... Tuy nhiên, hàng tỷ người vẫn sẽ thiếu sự bảo vệ đầy đủ trước cái nóng. Chúng ta phải tái định nghĩa việc làm mát - không phải là nguồn phát thải, mà là một trụ cột của khả năng chống chịu nhiệt và phát triển bền vững", báo cáo nêu rõ.
Nhu cầu làm mát được dự báo là tăng nhanh nhất ở châu Phi và Nam Á.
"Khi các đợt nắng nóng chết người trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn, việc tiếp cận các giải pháp làm mát phải được coi là cơ sở hạ tầng thiết yếu, bên cạnh nước, năng lượng và vệ sinh môi trường", người đứng đầu UNEP, bà Inger Andersen, cho biết trong một tuyên bố.
"Nhưng chúng ta không thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhiệt chỉ bằng cách lắp đặt thêm điều hòa, việc đó sẽ đẩy lượng khí thải nhà kính lên cao hơn và làm tăng chi phí", bà nói thêm.
UNEP nhấn mạnh các lựa chọn được gọi là "làm mát thụ động", bao gồm thiết kế tường và mái nhà tốt hơn, che bóng mát, giải pháp năng lượng mặt trời độc lập và thông gió.
Tác động tiềm năng của các chiến lược làm mát thụ động đối với nhiệt độ trong nhà có thể dao động từ 0,5 độ C đến 8 độ C.
"Các giải pháp thụ động, tiết kiệm năng lượng và dựa vào thiên nhiên có thể giúp đáp ứng nhu cầu làm mát ngày càng tăng của chúng ta và bảo vệ con người, chuỗi thực phẩm và nền kinh tế khỏi các tác động của nhiệt trong khi chúng ta theo đuổi các mục tiêu khí hậu toàn cầu", bà Andersen nói.
Báo cáo của UNEP cho biết việc áp dụng các biện pháp như vậy có thể giúp cắt giảm 64% lượng phát thải so với mức dự kiến vào năm 2050.