Người biểu tình xông vào hội nghị COP30, đụng độ với an ninh

(CLO) Ngày 11/11, hàng chục nhà hoạt động người bản địa Brazil đã xông vào địa điểm tổ chức hội nghị khí hậu COP30 và đụng độ với lực lượng an ninh.

Trong tiếng la hét giận dữ, những người biểu tình yêu cầu được vào nơi tổ chức hội nghị COP30 tại thành phố Belém, Brazil. Một số người vẫy cờ với khẩu hiệu kêu gọi quyền sở hữu đất đai hoặc mang theo biểu ngữ viết: "Đất đai của chúng tôi không phải để rao bán".

Gilmar, một nhà lãnh đạo người bản địa từ cộng đồng Tupinamba gần hạ lưu sông Tapajos ở Brazil cho biết: "Chúng tôi muốn vùng đất của mình được tự do, không có nông nghiệp quy mô lớn, không thăm dò dầu khí, không thợ mỏ và lâm tặc bất hợp pháp".

Video về vụ việc

Lực lượng an ninh đã đẩy lui người biểu tình và sử dụng bàn để chặn lối vào.

"Vào đầu buổi tối nay, một nhóm người biểu tình đã vượt qua các rào chắn an ninh tại lối vào chính của COP, gây thương tích nhẹ cho hai nhân viên an ninh và thiệt hại nhỏ cho địa điểm", một phát ngôn viên của hội nghị COP30 cho biết trong một tuyên bố.

Đại diện các nước tham gia các sự kiện trước thềm COP 30. Ảnh: COP30
Đại diện các nước tham gia các sự kiện trước thềm COP 30. Ảnh: COP30

"Nhân viên an ninh của Brazil và Liên hợp quốc đã thực hiện các hành động bảo vệ để bảo đảm an toàn cho địa điểm, tuân theo tất cả các giao thức an ninh đã được thiết lập. Chính quyền Brazil và Liên hợp quốc đang điều tra sự việc. Địa điểm đã được bảo đảm hoàn toàn và các cuộc đàm phán COP vẫn tiếp tục", người này cho biết thêm.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã nhấn mạnh các cộng đồng Bản địa là những nhân tố chính trong các cuộc đàm phán COP30 năm nay.

Đầu tuần này, hàng chục nhà lãnh đạo bản địa ở Brazil đã đến bằng thuyền để tham gia các cuộc đàm phán và yêu cầu có tiếng nói lớn hơn trong cách quản lý rừng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: