Liên hợp quốc nói hơn 3 triệu người ở Myanmar cần viện trợ để sống sót

Thứ ba, 09/11/2021 15:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trưởng đoàn nhân đạo Martin Griffiths của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Hai (8/11) kêu gọi các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar cung cấp khả năng tiếp cận không bị cản trở cho hơn 3 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Ông Martin Griffiths cảnh báo rằng nếu không chấm dứt bạo lực và giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng của Myanmar, “con số này sẽ chỉ tăng lên”.

Ông cũng kêu gọi các nhà tài trợ phản ứng với lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, nói rằng chưa đến một nửa trong số 385 triệu đô la được yêu cầu đã được huy động kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi.

lien hop quoc noi hon 3 trieu nguoi o myanmar can vien tro de song sot hinh 1

Trong bức ảnh do Tổ chức Nhân quyền Chin công bố, đám cháy bùng cháy ở thị trấn Thantlang ở bang Chin, tây bắc Myanmar, vào thứ Sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021. Hơn 160 tòa nhà trong thị trấn ở tây bắc Myanmar, trong đó có ba nhà thờ, đã bị hỏa hoạn do quân đội chính phủ pháo kích, các phương tiện truyền thông địa phương và các nhà hoạt động đã đưa tin hôm thứ Bảy. Ảnh: AP

Phát ngôn viên của LHQ Stephane Dujarric nói, “Liên hợp quốc nhắc lại lời kêu gọi quân đội tôn trọng ý chí của người dân và đưa đất nước trở lại con đường chuyển đổi dân chủ", đồng thời nhấn mạnh rằng Liên hợp quốc vẫn “quan tâm sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng ở Myanmar” và một lần nữa kêu gọi tiếp cận nhân đạo không bị cản trở.

Tuyên bố của Griffiths được đưa ra khi các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp kín về Myanmar do Vương quốc Anh yêu cầu.

Kể từ khi chính quyền của bà Suu Kyi bị lật đổ, Myanmar đã chìm trong tình trạng bất ổn, với các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại các tướng lĩnh cầm quyền trước tiên biến thành một cuộc nổi dậy cấp thấp ở nhiều khu vực thành thị sau khi lực lượng an ninh sử dụng vũ lực tàn khốc và sau đó là cuộc giao tranh nghiêm trọng hơn ở các vùng nông thôn, đặc biệt là ở biên giới. Các khu vực mà dân quân dân tộc thiểu số đã có những đụng độ căng thẳng với quân đội chính phủ.

Vào ngày 7 tháng 9, Chính phủ Thống nhất Quốc gia, nhóm hoạt động ngầm chính phối hợp chống lại quân đội, được thành lập bởi các nhà lập pháp dân cử, những người đã bị cấm đảm nhận ghế của họ khi quân đội nắm chính quyền, đã kêu gọi một cuộc nổi dậy trên toàn quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc biết ông cũng “ngày càng lo ngại về các báo cáo về mức độ gia tăng của tình trạng mất an ninh lương thực trong và xung quanh các khu vực thành thị, bao gồm cả ở Yangon và Mandalay”.

Mai Anh (theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

Đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn cho phiên tòa hình sự xét xử ông Trump

(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.

Thế giới 24h
Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine

(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.

Thế giới 24h
UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h