Liên Hợp Quốc ở New York hủy bỏ các cuộc họp trực tiếp vì nhiễm COVID-19

Thứ tư, 28/10/2020 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba đã hủy tất cả các cuộc họp trực tiếp tại trụ sở chính ở New York trong phần còn lại của tuần, sau khi 5 người trong phái bộ của Niger tại Liên Hợp Quốc bị nhiễm virus Corona.

Liên Hợp Quốc đã buộc phải hủy bỏ các cuộc gặp trực tiếp tại trụ sở ở New York do tình hình lây nhiễm virus Corona - Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc đã buộc phải hủy bỏ các cuộc gặp trực tiếp tại trụ sở ở New York do tình hình lây nhiễm virus Corona - Ảnh: Reuters

Sau khi hầu hết hoạt động hầu như đóng băng kể từ khi New York trở thành điểm nóng COVID-19 toàn cầu vào tháng 3, tổ chức thế giới gồm 193 thành viên đã lại tổ chức một số cuộc gặp mặt trực tiếp, với các biện pháp phòng ngừa như yêu cầu các nhà ngoại giao đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và hạn chế số lượng những người tại các cuộc họp.

Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Volkan Bozkir, Tổng thư ký Antonio Guterres nói rằng, "hết sức thận trọng và tuân theo lời khuyên y tế", tất cả các cuộc họp trực tiếp nên tạm dừng trong phần còn lại của tuần này "để cho phép tốt hơn hiểu biết về mức độ tiếp xúc và để theo dõi toàn bộ liên hệ".

Niger là thành viên của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, đã gặp trực tiếp lần cuối vào thứ Năm. Các nhà ngoại giao cho biết, những người tham dự cuộc họp hôm thứ Năm đang được kiểm tra và một cuộc họp trực tiếp về Syria được lên kế hoạch cho ngày thứ Ba sẽ bị tạm hoãn.

Hiện tại, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn ra phức tạp. Theo ghi nhận của Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 27/10, toàn cầu ghi nhận hơn 44 triệu ca nhiễm và 1,17 triệu người tử vong. Mỹ là quốc gia dẫn đầu về số ca nhiễm (9 triệu) và số ca tử vong (232.000). Sau đó là Ấn Độ (7,9 triệu ca nhiễm), Brazil (5,4 triệu ca) và Nga (1,5 triệu). 

Mỹ ghi nhận số lượng ca nhiễm mới kỷ lục chỉ trong 1 tuần - Ảnh: Reuters

Mỹ ghi nhận số lượng ca nhiễm mới kỷ lục chỉ trong 1 tuần - Ảnh: Reuters

Mỹ ghi nhận gần 500.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong 1 tuần

Gần nửa triệu người ở Hoa Kỳ đã nhiễm virus Corona mới trong bảy ngày qua, khi các trường hợp mắc bệnh và nhập viện lập kỷ lục mới tại các điểm nóng ở Trung Tây, Reuters cho biết.

Hơn 5.600 người đã chết vì COVID-19 trên toàn quốc trong tuần trước, với tỷ lệ nhập viện tăng 13%, một phân tích của Reuters cho thấy.

Illinois, nơi đã nổi lên như một điểm nóng trong những tuần gần đây, báo cáo hơn 31.000 trường hợp mới trong bảy ngày qua, và đây là bang có nhiều ca nhiễm mới hơn bất kỳ bang nào khác ngoại trừ Texas. Để cố gắng ngăn chặn sự gia tăng này, Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker đã áp đặt các hạn chế mới ở sáu trong số 11 khu vực.

Việc ăn uống trong nhà tại các quán bar và nhà hàng sẽ bị tạm ngừng vào thứ Tư, và các cuộc tụ tập sẽ được giới hạn ở 25 người theo công thức của nhà nước sẽ kích hoạt 'giảm nhẹ' sự lây nhiễm, khi tỷ lệ dương tính với COVID-19 đạt mức 8% trong ít nhất hai ngày liên tiếp. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm một số vùng ngoại ô Chicago.

Các bang khác đã lùi lại các kế hoạch mở lại để hạn chế sự lây lan của virus khi thời tiết mát mẻ hơn trên hầu hết các bang. Thống đốc bang Idaho, Brad Little, hôm thứ Hai thông báo các cuộc tụ họp trong nhà với hơn 50 người sẽ bị cấm, và các cuộc tụ tập ngoài trời sẽ được giới hạn ở mức 25% công suất.

Các chuyên gia y tế tin rằng virus Corona đang gia tăng do các cuộc tụ tập xã hội riêng tư, nhiệt độ lạnh hơn khiến mọi người vào bên trong và mệt mỏi với các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Ngoài vùng Trung Tây, thành phố El Paso của Texas cũng đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng các ca bệnh đang tràn ngập các bệnh viện địa phương, với việc các quan chức thành lập một cơ sở chăm sóc thay thế để giúp giải tỏa các trung tâm y tế.

Tin khác

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h