(CLO) Vào thứ Tư (2/3), Liên Hợp Quốc đã thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để tạo ra hiệp ước ô nhiễm nhựa toàn cầu đầu tiên trên thế giới. Đây được mô tả như thỏa thuận môi trường quan trọng nhất kể từ Hiệp định khí hậu Paris năm 2015.
Các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán trong hơn một tuần qua tại Nairobi (Kenya) để thống nhất phác thảo một hiệp ước nhằm kiềm chế ô nhiễm nhựa đang gia tăng.
Sau đó, các quan chức chính phủ đã thông qua nghị quyết nhằm tạo ra một hiệp ước về ô nhiễm nhựa có tính ràng buộc pháp lý, dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm 2024.
Espen Barth Eide, Chủ tịch Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA) cho biết: “Chúng ta đang làm nên lịch sử ngày hôm nay và tất cả các bạn nên tự hào."
Nghị quyết mà UNEA gọi là "thỏa thuận môi trường quan trọng nhất kể từ hiệp định khí hậu ở Paris", sẽ có tác động đến các doanh nghiệp và nền kinh tế trên toàn thế giới.
Hiệp ước sẽ đưa ra các hạn chế đối với sản xuất, sử dụng hoặc thiết kế nhựa, nó có ảnh hưởng đến các công ty dầu và hóa chất sản xuất nhựa thô, cũng như các công ty hàng tiêu dùng khổng lồ sử dụng bao bì một lần.
Hiệp ước này cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước sản xuất nhựa lớn, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản.
Bà Monica Medina, trưởng phái đoàn Mỹ nói: “Đây mới chỉ là phần cuối của sự khởi đầu, chúng tôi còn rất nhiều việc ở phía trước. Nhưng nó là khởi đầu cho sự kết thúc của tai họa rác thải nhựa đối với hành tinh này".
Juliet Kabera, nhà đàm phán chính của Rwanda, ca ngợi nghị quyết này là một "chiến thắng lớn trong nhiệm vụ toàn cầu nhằm đảo ngược tác động ngày càng trầm trọng hơn của ô nhiễm nhựa".
Tim Grabiel, một luật sư của Cơ quan Điều tra Môi trường phi lợi nhuận ở Nairobi cho biết: “Khả năng sinh sống của hành tinh chúng ta đang bị đe dọa. Ô nhiễm nhựa là một cuộc khủng hoảng hành tinh ngang với biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học".
(CLO) Hamas hôm thứ Hai (6/5) cho biết họ đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn ở Gaza, song Israel vẫn yêu cầu người Palestine ở Rafah sơ tán và tiếp tục lên kế hoạch tiến quân vào thành phố đang có hơn 1 triệu người tị nạn này.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Ý, Guido Crosetto, hôm thứ Hai cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga đã thất bại và kêu gọi các bên đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
(CLO) Nga hôm thứ Hai (6/5) cho biết, họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự bao gồm thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là phản ứng của Nga trước những lời đe dọa khiêu khích từ phương Tây.
(CLO) Indonesia đã đề xuất giảm mạnh khoản đóng góp trong dự án phát triển dòng tiêm kích KF-21 chung với Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, con số mới sẽ chỉ bằng một phần ba số tiền đã thỏa thuận trước đây.
(CLO) Sau nhiều năm trì hoãn, chuyến bay đầu tiên có phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã sẵn sàng phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho NASA, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Boeing nhằm cạnh tranh với SpaceX trong lĩnh vực vận chuyển phi hành gia lên quỹ đạo.