Liên hợp quốc ủng hộ sử dụng bản đồ thế giới mới và chính xác hơn

(CLO) Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 4/9 đã thông qua nghị quyết không ràng buộc nhằm thúc đẩy việc sử dụng loại bản đồ thế giới mới, nhằm phản ánh chính xác hơn kích thước của các quốc gia và châu lục.

Nghị quyết trên được thông qua với kết quả ủng hộ áp đảo khi có tới 164 quốc gia thành viên Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ, 6 quốc gia bỏ phiếu trắng và chỉ Mỹ bỏ phiếu chống.

Nghị quyết “Sửa bản đồ”, do các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi và Bahamas đề xuất, kêu gọi việc thể hiện bản đồ thế giới một cách công bằng hơn, đặc biệt là về châu Phi.

1788569115576.png
Bản đồ Equal Earth mới thể hiện chính xác hơn diện tích của các quốc gia và lục địa. Ảnh: EEP

Nghị quyết lập luận rằng sự thể hiện không cân xứng, đặc biệt là những thể hiện xuất phát từ phép chiếu Mercator, đã gây ra những ảnh hưởng lâu dài về nhận thức, giáo dục, văn hóa, địa chính trị và kinh tế xã hội, góp phần vào sự "hạ thấp mang tính biểu tượng" đối với châu Phi và các khu vực khác trong trí tưởng tượng tập thể toàn cầu.

1788569115949.png
Bản đồ Mercator cho thấy lục địa châu Phi nhỏ hơn cả Greenland dù thực tế lớn hơn hòn đảo này tới 14 lần. Ảnh: CC

Phép chiếu Mercator được nhà bản đồ học Gerardus Mercator tạo ra vào năm 1569. Tỷ lệ của nó phóng đại kích thước của các lục địa nằm xa xích đạo hơn.

Ví dụ, Greenland trông có kích thước lớn hơn cả lục địa châu Phi trên bản đồ Mercator, mặc dù thực tế châu Phi (hơn 30,3 triệu km2) lớn hơn Greenland (khoảng 2,16 triệu km2) tới 14 lần.

Những người chỉ trích phép chiếu Mercator mô tả nó mang tính Âu hóa, cho rằng sự phóng đại hình ảnh châu Âu và các khu vực khác ở Bắc Bán cầu củng cố nhận thức về sự ưu việt của phương Tây. Một số người gọi hiệu ứng này là "chủ nghĩa thực dân bản đồ".

Nghị quyết này thúc đẩy phép chiếu Equal Earth, được giới thiệu vào năm 2018, thể hiện chính xác hơn diện tích bề mặt tương đối của các quốc gia và lục địa, cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về kích thước của chúng so với nhau.

Biện pháp này cũng kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế, các tổ chức giáo dục và các bên liên quan khác thúc đẩy việc sử dụng bản đồ có diện tích chính xác; khuyến khích các nền tảng công nghệ hợp tác với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực về việc sử dụng chúng.

Nghị quyết này không mang tính ràng buộc và không cấm việc sử dụng bản đồ với phép chiếu Mercator, dù nó thể hiện sự sai lệch đáng kể.

Xem thêm

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: