Liên hợp quốc: Xung đột ở Congo ngày càng tồi tệ

Thứ tư, 28/12/2022 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, hàng chục dân thường bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị phiến quân M23 giết hại ở miền Đông Congo.

Ngoài ra, phiến quân M23 đã buộc trẻ em phải đi lính, theo báo cáo của một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc. Báo cáo dài 21 trang dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 230 nguồn tin và các chuyến thăm tới khu vực Rutshuru thuộc tỉnh Bắc Kivu của Congo, nơi M23 đã chiếm giữ lãnh thổ.

lien hop quoc xung dot o congo ngay cang toi te hinh 1

Tình hình tại Congo đang ngày càng xấu đi. Ảnh: AP

Bài liên quan

Xung đột đã diễn ra ở miền Đông Congo trong nhiều thập kỷ, nơi có hơn 120 nhóm vũ trang đang chiến đấu trong khu vực, hầu hết để giành đất đai và kiểm soát các mỏ khoáng sản có giá trị, trong khi một số nhóm đang cố gắng bảo vệ cộng đồng.

Tình hình đã xấu đi đáng kể trong năm nay khi M23 xuất hiện trở lại sau gần một thập kỷ không hoạt động.

M23 lần đầu tiên nổi lên cách đây 10 năm khi nhóm này chiếm giữ Goma, thành phố lớn nhất ở phía Đông Congo, nằm trên biên giới với Rwanda. Nhóm lấy tên từ một thỏa thuận hòa bình được ký vào ngày 23/3/2009 kêu gọi quân nổi dậy được hợp nhất vào quân đội Congo. M23 cáo buộc chính phủ không thực hiện hiệp định.

Vào cuối năm 2021, M23 bắt đầu giết hại dân thường và chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ. Theo báo cáo, các chiến binh M23 đã hãm hiếp và quấy rối những phụ nữ đang cố gắng canh tác trên cánh đồng ở những khu vực do phiến quân kiểm soát. 

Ủy ban cho biết những người này không chỉ bị lạm dụng mà còn bị buộc phải nộp thuế. Tại cửa khẩu biên giới Bunagana với Uganda, phiến quân kiếm được trung bình 27.000 USD một tháng từ những người vận chuyển hàng hóa vào và rời khỏi đất nước, theo Liên hợp quốc cho biết. 

“Tình hình an ninh và nhân đạo ở các tỉnh Bắc Kivu và Ituri xấu đi đáng kể, bất chấp việc thực thi tình trạng bao vây trong 18 tháng qua” và bất chấp các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Congo, quân đội Uganda và phái bộ Liên hợp quốc tại Congo, báo cáo viết.

Các cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) được cho là có liên hệ với IS cũng đang gia tăng, theo báo cáo cho biết. Một hoạt động chung kéo dài gần một năm của quân đội Uganda và Congo “vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi trong việc đánh bại hoặc làm suy yếu đáng kể ADF”.

Kể từ tháng 4, các cuộc tấn công của ADF đã giết chết ít nhất 370 thường dân và bắt cóc hàng trăm người khác, trong đó có một số lượng đáng kể trẻ em. Nhóm này cũng mở rộng địa bàn hoạt động sang Goma và tỉnh Ituri lân cận.

Trung Kiên (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.

Thế giới 24h
Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.

Thế giới 24h
Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.

Thế giới 24h
Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

(CLO) Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng.

Thế giới 24h