Liên minh châu Âu chính thức cấm tiêu hủy quần áo tồn kho

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 20/7 đã chính thức áp dụng lệnh cấm tiêu hủy quần áo, phụ kiện và giày dép chưa bán được nhằm giảm lãng phí và hạn chế tác động của ngành thời trang đối với môi trường.

Mỗi năm, hàng trăm nghìn tấn quần áo và phụ kiện thời trang bị tiêu hủy tại 27 quốc gia thành viên EU do hư hỏng, tồn kho hoặc bị khách hàng trả lại sau khi mua trực tuyến. Quy định mới áp dụng đối với các doanh nghiệp thời trang lớn có trên 250 nhân viên và doanh thu thuần hằng năm vượt 50 triệu euro.

Theo Quy định về Thiết kế Sinh thái cho Sản phẩm Bền vững của EU, các doanh nghiệp không còn được phép tiêu hủy quần áo, phụ kiện và giày dép chưa bán được. Thay vào đó, họ phải tìm cách tiêu thụ số hàng này thông qua giảm giá, bán sang thị trường khác hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

screenshot-2026-07-20-at-063506.jpg
Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 20/7 đã chính thức áp dụng lệnh cấm tiêu hủy quần áo nhằm giảm lãng phí và hạn chế tác động của ngành thời trang đối với môi trường. Ảnh: fashionnetwork

Hàng tồn chỉ được phép tiêu hủy nếu không bảo đảm an toàn, bị hư hỏng, là hàng giả hoặc bị các tổ chức từ thiện từ chối tiếp nhận. Doanh nghiệp cũng phải công bố báo cáo hằng năm về lượng hàng bị loại bỏ và lưu hồ sơ trong 5 năm. Quy định sẽ được mở rộng sang các doanh nghiệp quy mô vừa từ năm 2030.

Trong hơn một thập kỷ qua, sự phát triển của mô hình "thời trang nhanh" cùng xu hướng mua sắm trực tuyến đã làm gia tăng đáng kể lượng rác thải. Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), khoảng 4-9% sản phẩm dệt may chưa bán được bị tiêu hủy mỗi năm. Tại EU, cứ 5 sản phẩm thời trang được đặt mua qua mạng thì có 1 sản phẩm bị trả lại và không được bán tiếp, tạo ra lượng rác thải lên tới hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.

EU kỳ vọng lệnh cấm mới sẽ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy ngành may mặc sử dụng hiệu quả hơn nguyên liệu, nước, năng lượng và tăng cường tái chế, tái sử dụng sản phẩm.

Trong một bài đăng gần đây trên LinkedIn, EEA cho biết: "Một nền kinh tế tuần hoàn - nơi các sản phẩm được thiết kế để có tuổi thọ cao, được tái sử dụng, sửa chữa và tái chế - không còn chỉ là một tầm nhìn mà đang được đưa vào luật thông qua các biện pháp lập pháp mới".

Liên đoàn Bán lẻ Đức (HDE) nhận định quy định mới sẽ giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội mua hàng giảm giá hoặc hàng đã qua sử dụng. Tuy nhiên, Tổng giám đốc HDE Stefan Genth cho rằng việc thực thi sẽ không đơn giản: "Không phải mọi hàng hóa chưa bán được đều có thể dễ dàng bán lại hoặc quyên góp". Ông cho biết nguyên nhân có thể là bao bì hư hỏng, chi phí logistics cao, nhu cầu thấp hoặc giá trị sản phẩm quá thấp.

Xem thêm

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài khỉ mới tại CHDC Congo, nổi bật với đôi môi màu cam, bộ lông đen óng và tiếng kêu gầm trầm đặc trưng. Đây là loài khỉ mới thứ năm được ghi nhận tại châu Phi trong vòng 75 năm qua, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE.

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 có bài phát biểu trên truyền hình vào khung giờ vàng, cáo buộc các chính quyền tiền nhiệm che giấu những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử và cho rằng tồn tại một mạng lưới "nhà nước ngầm" nhằm che đậy các nỗ lực can thiệp từ nước ngoài. 

Cỡ chữ bài viết: