Liên minh châu Âu đồng ý khôi phục sứ mệnh Rafah, chỉ trích Thủ tướng Israel

(CLO) Ngày 27/5, Liên minh châu Âu đồng ý về nguyên tắc khôi phục phái đoàn dân sự của EU tại thành phố Rafah phía nam Dải Gaza, nhưng cho biết họ sẽ cần sự đồng ý từ tất cả các bên để thúc đẩy hoạt động này.

Phát biểu tại cuộc họp hàng tháng của các Bộ trưởng Ngoại giao EU, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell cho biết khối đang xem xét khôi phục Phái bộ Hỗ trợ Biên giới Liên minh châu Âu (EUBAM) Rafah, cơ quan đã ngừng hoạt động kể từ năm 2007.

lien minh chau au dong y khoi phuc su menh rafah chi trich thu tuong israel hinh 1

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell.

Cửa khẩu Rafah là điểm vào chính của viện trợ từ Ai Cập và đã bị đóng cửa kể từ khi lực lượng Israel giành quyền kiểm soát gần 3 tuần trước.

Chia sẻ với báo giới sau cuộc họp, ông Borrell cho biết: "Họ đã bật đèn xanh để kích hoạt lại EUBAM, sứ mệnh của chúng tôi ở Rafah. Điều này có thể đóng một vai trò hữu ích trong việc hỗ trợ người dân vào và ra Gaza".

"Nhưng điều này phải được thực hiện phù hợp với Chính quyền Palestine, Ai Cập và chắc chắn là Israel. Chúng tôi sẽ không làm điều đó một mình", ông nói thêm và cho biết khối sẽ ngay lập tức chuẩn bị các kế hoạch. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết sứ mệnh khó có thể đạt được trước khi xung đột ở Rafah chấm dứt. 

Phát biểu sau khi các bộ trưởng tổ chức hội đàm với các đối tác từ Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập, Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ông Borrell cho biết hai bên sẽ xem xét liệu họ có thể phối hợp để thiết lập một hội nghị chung về cách thực hiện giải pháp hai nhà nước hay không.

Ngày 26/5, các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 45 người Palestine trong một trại lều và làm bị thương hàng chục người ở Rafah. Các nhà lãnh đạo toàn cầu phản đối kịch liệt hành động này, ông Borrell cũng cáo buộc Israel đẩy mạnh hành động quân sự ở miền nam Gaza bất chấp phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Bên cạnh đó, ông Borrell cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sử dụng những tuyên bố sai trái về chủ nghĩa bài Do Thái để chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì mục đích chính trị của riêng ông.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: