Sáng kiến được khởi động tại cuộc họp lần thứ hai của Nhóm các nước tài trợ cho Palestine ở Brussels (Bỉ), do Cao ủy EU phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Šuica và Thủ tướng Chính quyền Palestine Mohammad Mustafa đồng chủ trì. Khoảng 65 phái đoàn quốc tế đã tham dự cuộc họp hôm 13/7.
Đây cũng là lần đầu tiên cuộc họp có sự tham gia của Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình Nikolay Mladenov và Trưởng Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza Ali Shaath.
Sáng kiến mang tên Sáng kiến Đội Gaza (Team Gaza Initiative) quy tụ sự tham gia của nhiều quốc gia, gồm Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh, Italy, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Nhật Bản, cùng Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Thế giới. Úc và Canada cũng bày tỏ mong muốn tham gia.
Khoản hỗ trợ sẽ được dùng để triển khai các dự án phục hồi khẩn cấp tại Gaza, tập trung vào khôi phục hệ thống cấp nước và vệ sinh, xử lý đống đổ nát và rác thải, đồng thời khôi phục các lĩnh vực y tế, năng lượng, nông nghiệp và an ninh lương thực.
Sáng kiến được xây dựng dựa trên báo cáo đánh giá thiệt hại và nhu cầu tại Gaza do EU, Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 4/2026.
Trước đó, Cao ủy Dubravka Šuica cho biết EU đã đạt được thỏa thuận với Israel về các bước triển khai hai dự án lớn liên quan đến quản lý nước và xử lý chất thải tại Gaza.
Theo EU, kể từ năm 1994, khối này đã cung cấp gần 30 tỷ euro viện trợ cho người Palestine.