Mỹ sẽ gửi thêm lực lượng tới Trung Đông khi căng thẳng gia tăng
(CLO) Mỹ đang điều động thêm một số lượng nhỏ binh lính tới Trung Đông do căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai.
Theo dõi báo trên:
Khoảng thời gian ba tháng từ tháng 6 đến tháng 8 đã vượt qua các kỷ lục trước đó, với nhiệt độ trung bình là 16,8°C, cao hơn mức trung bình 0,66°C.
Copernicus cũng cho biết rằng tháng trước cũng là tháng 8 nóng kỷ lục trên toàn cầu, đồng thời là tháng thứ ba liên tiếp phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ.
Tháng 8 được ước tính nóng hơn khoảng 1,5°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp trong giai đoạn 1850-1900. Thỏa thuận biến đổi khí hậu quốc tế Paris được 196 quốc gia thông qua vào năm 2015 đặt mục tiêu không để Trái đất vượt quá ngưỡng 1,5°C này.
“Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục về khí hậu cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, ảnh hưởng đến xã hội và hệ sinh thái, cho đến khi chúng ta ngừng thải khí nhà kính", bà Samantha Burgess, người đứng đầu Copernicus, nhận định.
“Nhìn vào lượng nhiệt tăng thêm mà chúng ta có trên bề mặt đại dương, có khả năng năm 2023 sẽ kết thúc là năm nóng nhất được ghi nhận trong lịch sử”, bà cho biết thêm.
Tổng thư ký Liên hợp quốc, Antonio Guterres, cho biết “sự cố khí hậu đã bắt đầu”, lặp lại lời nói nổi tiếng trước Quốc hội Mỹ 35 năm trước của nhà khoa học James Hansen.
Hoàng Nam (theo LHQ, Reuters, SCMP)
(CLO) Mỹ đang điều động thêm một số lượng nhỏ binh lính tới Trung Đông do căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Hai.
(CLO) Ít nhất 30 thi thể đang phân hủy đã được phát hiện trên một chiếc thuyền trôi dạt cách thủ đô Dakar của Senegal khoảng 70 km (38 hải lý), theo thông báo từ quân đội vào thứ Hai.
(CLO) Theo nghiên cứu mới về khí hậu trong quá khứ, nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái đất 500 triệu năm trước nóng hơn nhiều so với ngày nay.
(CLO) Tiếp xúc với kim loại nặng như cadmium, urani, đồng không chỉ gây ra ung thư, các vấn đề thần kinh hay sinh sản, mà còn cả các bệnh tim mạch, theo một nghiên cứu mới cho thấy.
(CLO) Sudan đang chìm trong nội chiến. Nhiều di sản văn hóa và di tích được xếp hạng di sản UNESCO của đất nước này đã bị phá hủy hoặc cướp bóc, với những tổn thất không thể bù đắp.