Liên quân Mỹ - Israel tiếp tục tấn công, Iran tuyên bố quyết kháng cự

(CLO) Liên quân Mỹ - Israel đã phát động một đợt tấn công mới vào Tehran hôm 1/3 và Iran đã đáp trả bằng nhiều đợt phóng tên lửa hơn, một ngày sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Mỹ - Israel tăng cường tấn công

Quân đội Israel tối Chủ nhật tuyên bố rằng không quân của họ đã giành được ưu thế trên không tại Tehran và một loạt các cuộc tấn công trên khắp thủ đô đã nhắm vào các trung tâm tình báo, an ninh và chỉ huy quân sự.

israel tấn công Iran
Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran, ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: WANA

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, kể từ khi chiến dịch bắt đầu, Mỹ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu của Iran.

Trong một video đăng tải trên trang Truth Social của mình, ông Trump tuyên bố các cuộc tấn công quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi "tất cả các mục tiêu của chúng ta được hoàn thành". Ông cho biết cuộc tấn công đã xóa sổ bộ chỉ huy quân sự của Iran và phá hủy chín tàu chiến hải quân Iran cùng một căn cứ hải quân.

Ông Trump nói rằng quân đội và cảnh sát Iran nên hạ vũ khí. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic, ông Trump cho biết giới lãnh đạo Iran muốn nói chuyện với ông và ông đã đồng ý. Trên tờ Daily Mail, ông còn cho biết chiến dịch quân sự chống lại Iran có thể tiếp tục trong bốn tuần tới.

Israel đã nhận trách nhiệm về vụ giết hại ông Khamenei khi ông đang ở trong khu phức hợp lãnh đạo trung ương tại Tehran. "Chúng ta có đủ khả năng và mục tiêu để tiếp tục tiến lên chừng nào còn cần thiết", phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, cho biết.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei đang làm việc tại văn phòng của mình vào thời điểm vụ tấn công hôm thứ Bảy xảy ra. Vụ tấn công cũng đã cướp đi sinh mạng của con gái, cháu, con dâu và con rể của ông.

Iran đáp trả quyết liệt

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm Chủ nhật tuyên bố đã tấn công ba tàu chở dầu của Mỹ và Anh ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời tấn công các căn cứ quân sự ở Kuwait và Bahrain bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy hàng trăm tàu, bao gồm cả tàu chở dầu và khí đốt, đang phải thả neo vì mắc kẹt ở vùng biển lân cận.

Khi Iran liên tục phóng các loạt tên lửa vào khu vực, còi báo động không kích vang lên khắp Israel vào tối Chủ nhật, cảnh báo về cuộc tấn công sắp tới, bao gồm cả ở Tel Aviv, nơi người ta nhìn thấy các vật thể bay xẹt ngang bầu trời đêm.

Tên lửa Iran vượt qua nhiều tên lửa đánh chặn của Israel để tấn công Jerusalem. Nguồn: RT

Dịch vụ cứu thương của Israel cho biết, 9 người đã thiệt mạng tại thị trấn Beit Shemesh; còn theo UAE, các cuộc tấn công của Iran đã khiến ba người thiệt mạng và Kuwait báo cáo một người chết.

Trong một bài đăng trên X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho rằng, Iran sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. "Chúng ta đã có hai thập kỷ để nghiên cứu những thất bại của quân đội Mỹ ở phía đông và tây sát bên chúng ta", ông viết. "Các vụ đánh bom ở thủ đô của chúng ta không ảnh hưởng đến khả năng tiến hành chiến tranh của chúng ta".

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc Mỹ, Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei là một vụ ám sát tàn nhẫn, còn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mô tả đó là "vụ giết người trắng trợn".

Các chuyên gia cho rằng, mặc dù cái chết của ông và các nhà lãnh đạo Iran khác sẽ giáng một đòn mạnh vào Iran, nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc chấm dứt sự lãnh đạo của giới giáo sĩ hay ảnh hưởng của lực lượng Vệ binh Cách mạng đối với người dân.

Cái chết của ông Khamenei nói riêng, cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran nói chung đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình dữ dội trên khắp Iran, các quốc gia láng giềng Pakistan và Iraq, cũng như nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt tại Mỹ, phong trào phản chiến đang lan rộng khắp các thành phố của nước này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: