Chiến sự Trung Đông tác động nghiêm trọng tới hàng không Việt Nam và quốc tế

(CLO) Chiến sự giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận, gây hỗn loạn hàng không toàn cầu và đình trệ hàng nghìn chuyến bay.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam như Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways bị tác động đáng kể bởi xung đột ở Trung Đông.

Tình hình đóng cửa không phận

Cập nhật chiều 1/3 từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy căng thẳng quân sự giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran đã khiến nhiều nước trong khu vực áp dụng biện pháp hạn chế bay:

Tại Iran, trạng thái không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15:30 ngày 03/03/2026.

Tại Iraq, đóng cửa không phận hoàn toàn; thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật (dự kiến gia hạn liên tục)

Tại Israel, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến mở lại ít nhất đến 17:00 ngày 03/03/2026.

Tại Qatar, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Tại Kuwait, đóng cửa hoàn toàn; dự kiến chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Tại Bahrain, đóng cửa không phận hoàn toàn: chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Tại Syria, đóng cửa hoàn toàn không phận: dự kiến mở lại ít nhất đến 04:00 ngày 03/03/2026.

Tại UAE, đóng cửa một phần không phận; thời hạn dự mở lại các vùng ESCAT có hiệu lực đến 19:00 ngày 02/03.

Tại Jordan, hạn chế/Mở cửa dè dặt không phận; dự kiến theo dõi sát sao từng giờ để mở lại.

Ngoài ra, một số sân bay quốc tế lớn tại Trung Đông như Dubai, Hamad -Doha đã đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

Tại sân bay Quốc tế Changi (Singapore) đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha và Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay qua ứng dụng thay vì tập trung tại nhà ga.

Tác động đến hàng không quốc tế

Theo dữ liệu, hơn 3.400 chuyến bay đã bị hủy trong ngày Chủ nhật tại bảy sân bay Trung Đông. Các sân bay ở Dubai, Abu Dhabi (UAE), Doha (Qatar) và Manama (Bahrain) nằm trong số những điểm bị ảnh hưởng nặng nề.

Emirates đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Dubai ít nhất đến chiều Chủ nhật. Qatar Airways cho biết sân bay tại Qatar đóng cửa đến ít nhất sáng thứ Hai. Không phận Israel vẫn đóng kín, trong khi hãng El Al đang chuẩn bị kế hoạch đưa công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài về nước khi có thể.

Screenshot 2026-03-01 214835
Thông báo trên website của Emirates về việc tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Dubai.

Việc Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đồng loạt đóng cửa không phận đã khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hoặc hủy. Dữ liệu cũng cho thấy hầu như không có hoạt động bay trên không phận UAE sau khi nước này tuyên bố đóng cửa tạm thời một phần.

Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại tại Sân bay Quốc tế Dubai (4 người bị thương), Sân bay Quốc tế Zayed ở Abu Dhabi (1 người thiệt mạng, 7 người bị thương) và sân bay Kuwait.

Các hãng bay buộc phải chuyển hướng qua phía nam, bay vòng qua Saudi Arabia để tránh khu vực xung đột. Điều này làm tăng thời gian bay, tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành, từ đó có thể đẩy giá vé tăng nhanh nếu căng thẳng kéo dài.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: