Lô vắc xin Covid-19 đầu tiên đã đến Nhật Bản

Thứ sáu, 12/02/2021 14:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Truyền thông địa phương đưa tin lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của Pfizer đã đến Nhật Bản vào sáng nay (12/2), dự kiến được chính phủ phê duyệt trong vài ngày tới khi đất nước chạy đua để kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ ba trước thềm Thế vận hội Olympic.

Vắc xin Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Reuters

Vắc xin Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Một ủy ban y tế của chính phủ sẽ cân nhắc về vắc xin của Pfizer vào cuối ngày hôm nay, nhưng dự kiến ​​sẽ bật đèn xanh việc phê duyệt chính thức. Kyodo News cho biết nhiều khả năng vắc xin sẽ được chấp thuận vào Chủ Nhật (14/2).

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết việc tiêm chủng sẽ bắt đầu từ giữa tuần tới, bắt đầu với các nhân viên y tế và chính phủ hy vọng sẽ đảm bảo đủ nguồn cung cấp cho toàn bộ dân chúng vào giữa năm nay.

Truyền thông địa phương đã ghi nhận lô vắc xin đầu tiên đã tới sân bay quốc tế Narita, gần Tokyo, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung khi phía Liên minh châu Âu vẫn đang đắn đo về việc xuất khẩu vắc xin ra khỏi lãnh thổ của mình. Hiện chưa rõ bao nhiêu liều đã tới Nhật Bản.

Hôm thứ Năm (11/2), Ủy ban châu Âu cho biết họ đã chấp thuận tất cả các yêu cầu xuất khẩu vắc xin COVID-19, bao gồm cả sang Nhật Bản.

Pfizer đã nộp đơn xin phê duyệt vắc xin Covid-19 của mình tại Nhật Bản vào tháng 12/2020. Hiện vắc xin này đang được triển khai tiêm phòng rộng rãi nhất trên thế giới và cũng là một trong những loại vắc xin được tin dùng nhiều nhất.

Chính phủ Nhật Bản đã sắp xếp mua 144 triệu liều từ Pfizer, đủ để tiêm chủng cho 72 triệu dân. Nước này cũng có các giao dịch mua vắc xin đang được phát triển bởi AstraZeneca, Moderna Inc và Novavax.

Nhật Bản hiện ghi nhận khoảng 410.000 trường hợp nhiễm virus Corona và 6.772 trường hợp tử vong, và đang cố gắng kiểm soát tình hình lây lan trước khi Thế vận hội Olympic khai mạc vào tháng Bảy này.

Hầu hết các tỉnh của nước Nhật vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp sau khi đợt bùng dịch lần ba vào cuối năm ngoái, dù các trường hợp nhiễm mới và tử vong đã có xu hướng giảm đi trong vài tuần qua.

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h