Lô vũ khí, đạn dược của Mỹ vừa được chuyển tới Ukraine

(CLO) Một phần của gói hỗ trợ an ninh trị giá 60 triệu USD từ Mỹ, bao gồm vũ khí nhỏ và đạn dược, đã được chuyển cho Ukraine vào thứ Năm.

Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt gói thầu vào ngày 1/9 khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà Trắng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết thêm rằng gói hỗ trợ bao gồm các vũ khí sát thương như tên lửa chống tăng Javelin, cũng như các thiết bị phi sát thương.

lo vu khi dan duoc cua my vua duoc chuyen toi ukraine hinh 1

Lễ ra quân tại Florida, Mỹ. Ảnh: GI

Bài liên quan

Tổng thống Ukraine không loại trừ trưng cầu dân ý về Crimea và Donbass

Anh muốn nhóm G7 hỗ trợ Ukraine chống lại Nga

Nga yêu cầu NATO hủy cam kết với Ukraine như một phần của gói an ninh

Nga duy trì áp lực căng thẳng với Ukraine, chờ phản ứng tiếp theo của Mỹ

Gói an ninh được thiết kế để tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh lực lượng Nga đang tăng cường gần biên giới đất nước.

Mỹ đã theo dõi các chuyển động với mối quan tâm ngày càng tăng và các quan chức Mỹ đã liên lạc với các đối tác NATO và châu Âu để phối hợp phản ứng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định tấn công Ukraine.

Năm nay, Mỹ đã cung cấp khoảng 450 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, ông Kirby cho biết, bao gồm cả các yếu tố sẽ đến trong tuần này. Kể từ năm 2014, khi Nga sát nhập bán đảo Crimea, Mỹ đã viện trợ hơn 2,5 tỷ USD cho Ukraine.

Hôm thứ Ba, ông Biden đã cảnh báo ông Putin trong một cuộc họp ảo về việc xâm lược Ukraine, và chính quyền của ông đang chuẩn bị một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt trong trường hợp Nga tấn công.

Vào tháng 11, khoảng 150 thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Gator của Vệ binh Quốc gia Florida đã được triển khai tới Ukraine như một phần của Nhóm Huấn luyện Đa quốc gia chung, thay thế Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington. Nhóm huấn luyện, được thành lập vào năm 2015, được thiết kế để cải thiện khả năng phòng thủ của Ukraine.

Ngoài Lực lượng Đặc nhiệm Gator, Bộ Tư lệnh Các chiến dịch Đặc biệt châu Âu có "vai trò lớn" trong việc huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng đặc biệt Ukraine thông qua các cuộc tập trận, liên lạc và phối hợp "ở mọi cấp độ", Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

Lầu Năm Góc không tiết lộ có bao nhiêu lính đặc nhiệm ở Ukraine vì lo ngại an ninh hoạt động.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Anton Semelroth, cho biết: “Việc huấn luyện với các đối tác Ukraine của chúng tôi sẽ nuôi dưỡng lòng tin, củng cố sự sẵn sàng và phát triển các mối quan hệ, từ đó thúc đẩy hòa bình và ổn định trên khắp châu Âu”.

Lầu Năm Góc không đi vào chi tiết về lịch trình huấn luyện, hoạt động hoặc triển khai, cũng như không nói liệu có bất kỳ lịch trình nào thay đổi do sự tích lũy lực lượng của Nga gần Ukraine hay không.

Lầu Năm Góc cho biết, thủy quân lục chiến từ châu Âu và hàng nghìn lính thủy đánh bộ từ Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến II sẽ tham gia cuộc tập trận Ứng phó với giá lạnh định kỳ 6 tháng ở Na Uy vào năm tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: