Tổng thống Ukraine không loại trừ trưng cầu dân ý về Crimea và Donbass

(CLO) Hôm thứ Sáu (10/12), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông không loại trừ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của miền đông Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá và bán đảo Crimea từng bị Nga sáp nhập vào năm 2014.

Zelenskiy không cho biết chi tiết về cách thức và thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý, nhưng cho biết đây là một trong những lựa chọn để hồi sinh tiến trình hòa bình đang bị đình trệ ở miền đông Ukraine và chấm dứt tình trạng bế tắc với nước láng giềng Nga.

Ukraine đã cố giành sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây trong những tuần gần đây, cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ gần biên giới của mình để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn có thể xảy ra.

tong thong ukraine khong loai tru trung cau dan y ve crimea va donbass hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Kyiv, Ukraine ngày 9 tháng 12 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Mối quan hệ giữa Kyiv và Moscow sụp đổ sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và các lực lượng do Moscow hậu thuẫn đã chiếm lãnh thổ ở miền đông Ukraine mà Kyiv muốn giành lại. Kyiv cho biết khoảng 14.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ đó.

“Tôi không loại trừ một cuộc trưng cầu dân ý về Donbass nói chung,” Zelenskiy nói với kênh truyền hình 1 + 1. "Nó có thể là về Donbass, nó có thể là về Crimea, nó có thể là về việc kết thúc chiến tranh nói chung," ông nói.

Zelenskiy đã hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đóng một "vai trò cá nhân" trong việc cố gắng chấm dứt chiến tranh ở miền đông Ukraine. Zelenskiy cho biết Biden đã chuyển lời cam đoan của Nga rằng Moscow sẽ không gây ra leo thang.

Hôm thứ Sáu, Nga yêu cầu NATO hủy bỏ cam kết năm 2008 với Ukraine và Gruzia rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành thành viên và nói rằng liên minh này nên hứa không triển khai vũ khí ở các quốc gia giáp biên giới với Nga có thể đe dọa an ninh của nước này.

Nga phủ nhận việc lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine nhưng cáo buộc Kyiv và Washington có hành vi gây bất ổn, đồng thời cho biết họ cần đảm bảo an ninh để bảo vệ chính mình.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: