Lời cảnh tỉnh sau vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết ở quận 11, TP. HCM

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Trả giá đắt cho một phút bất cẩn

Như đã thông tin, vào khoảng 17h30, ngày 7/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP. HCM. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, căn nhà có diện tích 126m2 (gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu) cháy hoàn toàn và có đến 8 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. HCM, do căn nhà chỉ có một cửa chính nên khi có sự cố cháy xảy ra, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng chặn lối thoát hiểm khiến những người trong nhà chết ngạt.

Khi tiếp cận được hiện trường đã phát hiện 3 người chết tại tầng trệt, 4 người chết trong nhà vệ sinh tại lầu 2 và 1 nạn nhân chết tại chân cầu thang trong nhà. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát còn phát hiện một nạn nhân kẹt trong đám cháy may mắn đã giải cứu ra ngoài an toàn.

Khói nghi ngút bủa vây tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Khói nghi ngút bủa vây tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Nạn nhân sống sót là ông Nguyễn Thành Tựu đã khai báo với lực lượng chức năng, trong lúc bất cẩn đã khiến bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1m bén lửa nên xảy ra cháy.

Trước đó, vào tháng 4/2021 một vụ cháy nhà dân kinh hoàng cũng đã xảy ra tại ở phường Cát Lái TP. Thủ Đức. Vụ cháy cũng đã khiến 6 nạn nhân trong cùng một gia đình tử vong thương tâm.

Và nguyên nhân vụ cháy sau đó được xác định là do sự cố chập điện của hệ thống điện trong xe máy dựng ở khu vực phòng khách căn nhà gây cháy.

Thấy gì sau những vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Tại cuộc họp khẩn sau vụ hoả hoạn xảy ra tại quận 11, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Ngô Minh Châu yêu cầu, trong thời gian chính quyền địa phương các quận, phường, nơi có các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ xen lẫn trong khu dân cư cần tổ chức diễn tập để chính quyền và người dân sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất mọi thiệt hại.

Theo ghi nhận của báo Nhà báo và Công luận, người dân và các hộ gia đình kinh doanh vẫn còn xem nhẹ việc trang bị kiến thức và vật dụng trong việc phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở.

Tai nạn cháy nổ luôn là mối nguy hiểm được đặt lên hàng đầu bởi thiệt hại là không lường trước. Thế nhưng hầu như các hộ dân ở một số khu vực dân cư liền kề không có lối thoát hiểm, bình chữa cháy tại chỗ cũng chưa được trang bị theo tiêu chuẩn của hộ kinh doanh nhỏ và hộ gia đình.

Hai vụ cháy gây thiệt hại nặng về tính mạng liên tiếp xảy ra là lời cảnh tỉnh cho các hộ dân về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Nhất là các hộ dân có hoạt động sản xuất trong khu vực dân cư sinh sống.

Sự thiệt hại nghiêm trọng do cháy nổ mới đây tại quận 11 cho thấy hỏa hoạn đã và đang tiếp tục là nguy cơ đe dọa tính mạng con người và tài sản người dân.

Trong khi đó, thực tế vẫn còn nhiều hộ dân trong nhiều khu dân cư có hoạt động sản xuất còn xem nhẹ công tác PCCC. Đặc biệt, trong nhà luôn chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên ở đây bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra cháy nổ.

Quỹ cứu trợ của TP. HCM hỗ trợ gia đình bị thiệt hại 

Ngày 8/5, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành uỷ TP. HCM, ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TP. HCM và ông Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ của thành phố.

Lãnh đạo TP. HCM cũng hỗ trợ người bị thương 5 triệu đồng và những hộ dân ảnh hưởng sau vụ cháy. Quận 11, phường 1 và các đơn vị đoàn thể cũng tiếp tục hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình có người thân tử nạn, mong các gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Văn Thể

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: